TT. Huế: BTS GHPGVN huyện A Lưới thăm, chúc Tết lãnh đạo Chính quyền các cấp

Trước thềm năm mới Bính Thân, chư Tôn đức Tăng, Ni, quý Đạo hữu Phật tử Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới đến thăm chúc Lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn.
Sáng ngày 03/02/2016, ĐĐ. Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới làm trưởng đoàn cùng ĐĐ. Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban TT; SC. Thích Nữ Diệu Trung, Phó BTS; ĐĐ. Thích Thiền Tâm, Trưởng Ban HDPT; SC. Thích Nữ Liên Trí, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN huyện A Lưới cùng quý Đạo hữu Ủy viên BTS, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Huyện ủy huyện A Lưới, UBND, UBMT TQVN, Phòng Nội vụ, Công an huyện A Lưới, thị trấn và xã Sơn Thủy. 

Tại các nơi đến, chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện A Lưới đã được lãnh đạo các cơ quan lần lượt: Ông Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Ông Lê Thanh Nam, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Bà Hồ Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch UBMT; Ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng phòng Nội vụ; Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Công An huyện; Ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn A Lưới; Ông Nguyễn Phước Anh, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy tiếp đón thân mật.
 
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới đã cảm ơn lãnh đạo các cơ quan: Huyện ủy huyện A Lưới, UBND, UBMT TQVN, Phòng Nội vụ, Công an huyện A Lưới, thị trấn và xã Sơn Thủy đã tạo điều kiện cũng như quan tâm, hỗ trợ cho Phật giáo huyện A Lưới hoàn thành tốt công tác hoạt động Phật sự được thành tựu trong năm qua.
 
Đại đức cũng kính chúc lãnh đạo và toàn thể Cán bộ, công nhân viên Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN, các cơ quan, ban, ngành huyện A Lưới năm mới Bính Thân an khang, thịnh vượng, thành công trong mọi lĩnh vực công tác.
 
Lãnh đạo các cơ quan cũng đáp lời cảm ơn chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới đã đoàn kết, tích cực hoạt động Phật sự, đặc biệt là đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử huyện nhà tu học ổn định, tham gia tích cực các phong trào do chính quyền, các ban, ngành huyện, địa phương phát động. Nhờ đó, Phật giáo A Lưới đã đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà.
 
Lãnh đạo các cơ quan cũng gởi lời chúc Tết đến chư Tôn giáo hẩm BTS GHPGVN, tỉnh Thừa Thiên Huế và kính chúc quý Hòa thượng cùng chư tôn đức BTS GHPGVN huyện A Lưới đón Tết cổ truyền với nhiều sức khỏe, an lạc, hoàn thành tốt mọi Phật sự.

Xin chia sẻ chùm ảnh PV ghi nhận được:



Thăm chúc Thường vụ huyện ủy huyện A Lưới





Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu chúc mừng



Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự





Ông Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đáp từ

 



Tặng quà chúc mừng Tết Bính Thân



Ông Bí thư mừng tuổi đến Đại đức Trưởng Ban Trị sự











Thăm chúc UBND huyện A Lưới









Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch UBND huyện A Lưới đáp từ



Và mừng tuổi đến Ban Trị sự



Thăm chúc UBMT TQVN huyện A Lưới









Bà Hồ Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện đáp từ







Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự chúc tết đến UBMT



Thăm chúc Phòng Nội vụ huyện A Lưới







Ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng phòng Nội vụ huyện A Lưới phát biểu





Thăm chúc Công an huyện A Lưới



Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Công an huyện đáp từ





Thăm chúc UBND thị trấn A Lưới





Ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn phát biểu



Thăm chúc UBND xã Sơn Thủy









Ông Nguyễn Phước Anh, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy phát biểu



Tối cùng ngày, Thường trực Ban Trị sự đã về tại chùa Từ Lâm thăm chúc Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới.

ĐĐ. Thích Tâm Phương thay mặt Ban Trị sự kính niệm ân Hòa thượng Giáo phẩm chứng minh trong những năm qua đã lân mẫn quan tâm chỉ dạy sâu sát cho BTS trong tất cả các Phật sự, nhờ đó mà BTS đã hoàn thành các Phật sự tại địa phương cũng như một số Phật sự Giáo hội tỉnh giao phó.

Sau khi nghe tác bạch của Đại đức Trưởng Ban Trị sự, Hòa thượng đã hoan hỷ tán thán những Phật sự trong năm qua BTS đã đạt được. Đồng thời Hòa thượng cũng nhắc nhở các công tác Phật sự trong năm tới cần nỗ lực hơn nữa chăm lo đời sống tâm linh phật giáo đến đồng bào phật tử các giới, chú trọng đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Trị sự cần thực hiện những kế hoạch lâu dài nhằm đem lại đời sống an lạc hạnh phúc cho đồng bào phật tử, đó cũng chính là thành quả lớn nhất cúng dường chư Phật. 



Đại đức Thích Tâm Phương dâng lời tác bạch







Hòa thượng Thích Huệ Phước huấn từ đến Ban Trị sự

 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới