TT. Huế: Biểu diễn vũ hội lục cúng hoa đăng

Trong khuôn khổ Tuần lễ cung nghinh Ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tôn trí tại Tổ đình Từ Đàm. Ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện đêm Vũ hội lục cúng hoa đăng dâng cúng đức Tổ, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.
Tối nay, vào lúc 20 giờ 30 ngày 23.03.2013 (12.02 Quý Tỵ), tại sân chùa Từ Đàm đã diễn ra chương trình biểu diễn điệu múa “Lục cúng hoa đăng” do Chư Tôn đức trong Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế  và các Tăng sinh trong tỉnh phụ trách biểu diễn Vũ hội.

Vũ hội lục cúng hoa đăng là một điệu múa cổ xưa của Phật giáo do các vị sư Ấn Độ truyền vào Việt Nam. Và được du nhập vào xứ Đàng Trong và tại Thuận Hóa-Phú Xuân, xứ “Thiền kinh Phật giáo” chư vị Tổ sư trong chốn thiền môn xứ Huế đã tiếp thu và phát triển lên đến đỉnh cao nghệ thuật, điệu múa Lục cúng hoa đăng từ đó trở thành là một loại hình âm nhạc đặc thù của Phật giáo xứ Huế.

Điệu múa Lục cúng có nghĩa là điệu múa theo sáu lần dâng cúng. Tương ứng với mỗi lần cúng là một lễ vật cúng dường: 1. hoa, 2. hương, 3. đèn, 4. trà, 5. quả, 6. nhạc để cúng dường lên đức Tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Sau đây là chùm ảnh Vũ hội

 

Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự 



Đông đảo Phật tử  đến xem biểu diễn





Thượng tọa Thích Phước Minh - UV BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày ý nghĩa Vũ hội lục cúng hoa đăng 













































 
Tin, ảnh: Liên Trí