TT. Huế: HT.Thích Trí Quảng vấn an Trưởng lão HT.Thích Trí Quang

Trong dịp về cố đô Huế chỉ đạo và chứng minh lễ rót đồng tôn tạo Đại hồng chung Việt Nam Quốc Tự, ngày 15-3 vừa qua, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN đã đến tổ đình Từ Đàm vấn an Trưởng lão HT.Thích Trí Quang, năm nay 95 tuổi.

DSC01188.jpg

HT.Thích Trí Quảng với Trưởng lão HT.Thích Trí Quang tại chùa Từ Đàm, Huế - Ảnh: Trần Hòa

Theo tìm hiểu của PV Báo Giác Ngộ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quang tổ tiên người gốc Hải Dương, sinh quán làng Diêm Điền, tổng Long Đại, phủ Quảng Ninh (nay là phường Ninh Đông, thành phố Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình. Ngài sinh năm Quý Hợi (1923), xuất gia năm 1938 với Ngài Hồng Tuyên ở chùa Phổ Minh, sau đó vào Huế tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô, đặc biệt Pháp nạn năm 1963 xuất phát từ Huế trong Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2507.

Trưởng lão Hòa thượng là linh hồn của cuộc vận động Phật giáo chống chính sách kỳ thị tôn giáo năm 1963 tại miền Nam. Trước đây từng lưu trú tại tổ đình Ấn Quang (Quận 10) và tu viện Quảng Hương Già Lam (Quận Gò Vấp – TP.HCM). Lần đầu tiên sau ngày đất nước hoà bình và thống nhất, cách đây 4 năm (2013) Trưởng lão Hòa thượng đã về thăm lại Huế, sau đó thăm quê hương Quảng Bình. Từ đó đến nay, ngài tịnh trú tại chùa Từ Đàm, một địa danh gắn liền với cuộc đấu tranh bất bạo động phản đối chính sách kỳ thị và đàn áp Phật giáo năm 1963.

Trưởng lão Hoà thượng là tác giả của nhiều công trình giảng luận Phật pháp, Luật học của người xuất gia, là nhà phiên dịch, chú giải nhiều kinh điển Đại thừa, Luật nghi của người xuất gia, sám pháp, luận sớ của chư vị Bồ-tát, chư Tổ sư.

DSC01238.jpg

HT.Thích Hải Ấn, trú trì chùa Từ Đàm hướng dẫn HT.Thích Trí Quảng thăm chùa - Ảnh: Trần Hòa

DSC01209.jpg

Chư Hòa thượng đàm đạo - Ảnh: Trần Hòa

DSC01204.jpg

Tháp tùng có chư Thượng tọa, Đại đức trong BTS GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Trần Hòa

DSC01186.jpg

Bốn năm nay, Trưởng lão HT.Thích Trí Quang về lại Huế và tịnh trú tại chùa Từ Đàm - Ảnh: Trần Hòa

 

Tác giả bài viết: Nguyên Độ

Nguồn tin: www.giacngo.vn