TT. Huế: Lễ Chung thất Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Quảng Tế

Sáng nay, 8-11 (nhằm ngày 02-10-Mậu Tuất), tại chùa Quảng Tế, số 12, đường Thanh hải, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất trai tuần Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Chơn Tế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế;  HT.Thích Chơn Hương, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch BCH họ Trần tỉnh Thừa Thiên Huế; TT. Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại lễ Chung thất, chư tôn Hòa thượng đã niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện Anh linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang về cõi an lành.

TT. Thích Lương Nguyên và đại chúng đã trang nghiêm cử hành Lễ cúng ngọ và cung tiến Anh linh Cố Chủ tịch nước.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút, ngày 21-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 62 tuổi.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.
 
Ngày 2-4-2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Trong thời gian đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất quan tâm đến khối đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Đối với Phật giáo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dành nhiều sự quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, vấn an sức khỏe vị giáo phẩm đứng đầu Phật giáo. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Hương án Anh linh Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang





Chư Tôn Hòa thượng niêm hương cầu nguyện













Thượng tọa Thích Lương Nguyên cử hành nghi thức cúng Ngọ



















Chư Tôn Hòa thượng cử hành nghi lễ cung tiến Anh linh Cố Chủ tịch nước.















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới