TT. Huế: Lễ Đặt đá xây nhà tình thương Đạo hữu Trần Văn Hữu xã Hồng Quảng - A Lưới

Ngày mồng 1 tháng 3 năm Bính Thân (7/4/2016), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã khởi công đặt đá xây dựng nhà tình thương cho Đạo hữu Trần Văn Hữu hiện trú tại thôn 4, xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.
Thực hiện hạnh nguyện lợi sanh của người con Phật, đồng thời thể hiện tinh thần cứu khổ ban vui của Đạo Phật, góp phần xây nên những mái ấm tình thương cho những gia đình Đạo hữu Phật tử có hoàn cảnh khó khăn.

Đến cử hành buổi lễ đặt đá có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới; cùng quý Đạo hữu Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy.

Gia đình Đạo hữu Trần Văn Hữu thuộc hộ nghèo của địa phương sở tại, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã kêu gọi quý Phật tử Lê Minh pháp danh Nhuận Hiển và Nguyễn Thị Kim Sen, pháp danh Nhuận Tịnh cùng các Phật tử hảo tâm hiện ở tại Mỹ quốc chung tay góp sức 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình thương này.

Dự kiến sẽ hoàn thành trước Đại lễ Phật đản PL. 2560 để gia đình dâng lên cúng dường ngày Đức Thế Tôn đản sinh đồng thời có nơi yên ổn cho cuộc sống an cư lạc nghiệp, xây dựng nếp sống gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc. 

Hình ảnh PV ghi nhận được:
 


Căn nhà của Đạo hữu Trần Văn Hữu



Đại đức Thích Tâm Phương hướng dẫn gia đình thiết bàn chuẩn bị động thổ









Thực hiện nghi lễ đặt đá











Gia đình Đạo hữu Trần Văn Hữu



Nghi thức sái tịnh









Và Đặt đá











Đại đức Trưởng Ban Trị sự động viên khích lệ các thành viên trong gia đình



Trao trước 20 triệu đồng để lo vật liệu xây dựng


 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới