TT. Huế: Ông Cao Tấn Khổng trồng 3 cây Bồ đề Ấn Độ lưu niệm tại Tổ đình Tường Vân

Sáng ngày 8/8/2017, phái đoàn Kiểm toán Nhà nước do Ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chuyến thăm viếng lễ Phật và trồng cây 3 cây Bồ đề được đưa về từ vùng đất thiêng Phật giáo Ấn Độ lưu niệm tại Tổ đình Tường Vân (tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế).
Tham gia đoàn có các ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Ông Phan Văn Thường, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước khu vực II; Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Chơn Tế, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì Tổ đình Tường Vân và chư Tôn đức Tăng tại bổn tự.
 
Được biết trong chuyến thăm viếng và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế lần này, Ông Phó Tổng kiểm toán Nhà nước và phái đoàn trồng cây 9 cây Bồ đề từ Ấn Độ tại Tổ đình Báo Quốc, Tổ đình Tường Vân và Chùa Từ Lâm – Huế.

Việc trồng cây lưu niệm tại Tổ đình Tường Vân vừa mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường mà còn góp phần mang lại cho chùa cảnh quang thiền môn thanh tịnh trang nghiêm.

PV. Ghi nhận hình ảnh:
 


Phái đoàn lễ Phật tại Đại hùng bảo điện Tổ đình Tường Vân



Trồng cây lưu niệm




































 

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Quảng Văn