TT. Huế: Tặng quà cứu trợ đồng bào lũ lụt tại huyện Phú Vang và Phú Lộc

Những đóng góp thiết thực, ủng hộ đồng bào tại các tỉnh Miền Trung của các sinh viên, học sinh của Duc Dinh Center và Lend a Hand sẽ góp phần ổn định lại cuộc sống cho đồng bào, giúp họ giảm bớt những khó khăn, vượt lên số phận để chống chọi với thiên tai lũ lụt.
Trận hồng thủy đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân thuộc khu vực các tỉnh Miền Trung. Theo thông tin chưa đầy đủ của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến ngày 9/11/2017 đã có 100 người chết, 18 người bị mất tích, 3.261 ngôi nhà bị đổ sập, 120.961 nhà tốc mái, hư hỏng, hoa màu và cây công nghiệp bị mất trắng, nhiều trường học, bệnh viện và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt, huyết mạch giao thông bị cắt đứt, nhiều vùng vẫn đang bị cô lập trong biển lũ....

Ngày 11/11/2017, BTS GHPGVN huyện A Lưới do Đại đức Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tâm Phương; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự; Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới đại diện Phật tử Đinh Trọng Đức và sinh viên, học sinh của Duc Dinh Center và Lend a Hand về thăm và tặng quà cứu trợ đến bà con đồng bào lũ tại khu tái định cư làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang và thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trận lũ lụt đã gây ra thật nặng nề đã khiến cho nhiều gia đình, cụ già, em nhỏ lâm vào cảnh khó khăn cùng cực, mất người thân, thiếu lương thực, thiếu nước và không còn mái ấm để che mưa, che nắng…

Đứng trước những đau thương mất mát do mưa lũ gây ra đối với người dân tại một số tỉnh Miền Trung, với truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, mở rộng tấm lòng nhân ái, giang tay chia sẻ để làm vơi bớt những đau thương, mất mát và những khó khăn chồng chất của người dân tại các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Những đóng góp thiết thực, ủng hộ đồng bào tại các tỉnh Miền Trung của các sinh viên, học sinh của Duc Dinh Center và Lend a Hand sẽ góp phần ổn định lại cuộc sống cho đồng bào, giúp họ giảm bớt những khó khăn, vượt lên số phận để chống chọi với thiên tai lũ lụt.

Không chỉ là hành động đơn thuần “nhường cơm, sẻ áo” đối với đồng bào Miền Trung ruột thịt trong cơn hoạn nạn, việc làm của các em còn thể hiện một nghĩa cử cao đẹp, một tấm lòng nhân ái sẻ chia, một nét đẹp văn hoá nhân văn đối với xã hội và cộng đồng.

Hình ảnh ghi nhận được:



Các cụ đến nhận quà cứu trợ từ rất sớm





Tại làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang













Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu

























Tặng quà cứu trợ đến đồng bào vùng lũ tại thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc











































Thăm chùa Phước Sơn

 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới