TT. Huế: Tặng quà từ thiện đến học sinh các cấp tại xã Hồng Trung, Hồng Vân huyện A Lưới

Thay mặt bà con được giúp đỡ, Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới đã chân thành cảm ơn đến quý Phật tử đã về thăm và tặng quà đến học sinh các cấp, những tặng phẩm này gói trọn tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn với phương châm phụng sự chúng sanh thiết thực cúng dường chư Phật.
Ngày 18.12.2014 (27.10 Giáp Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng quý Phật tử đã về phát quà từ thiện tại trường Mầm non và Tiểu hoc xã Hồng Trung, trưởng, trường Cấp 2 xã Hồng Vân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hướng dẫn phái đoàn từ thiện có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban TTXH huyện A Lưới, Đạo hữu Tâm Diệu – Nguyễn Song Sang, Hồ Văn Dũng Phóng viên Ban Truyền thông Phật giáo A Lưới.

Tại các trường, Phái đoàn đã trao tặng 410 phần quà (90 triệu đồng), mỗi phần quà trị giá hơn 200.000 đồng, nhằm chia sẻ cái giá rét của mùa Đông vùng cao trong mùa mưa lạnh.

Thay mặt bà con được giúp đỡ, Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới đã chân thành cảm ơn đến quý Phật tử đã về tại đây thăm và tặng quà cho em học sinh các cấp, những tặng phẩm này gói trọn tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn với phương châm phụng sự chúng sanh thiết thực cúng dường chư Phật.

Chư Tôn đức và quý Phật tử ai nấy đều hoan hỷ khi được thực hiện công tác Phật sự này, đồng thời phái đoàn đã lưu lại dùng cơm thân mật cùng chư Tôn đức tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới rồi trở về thành phố trong chiều cùng ngày.   

PV. Ghi nhận chùm ảnh
 


130 phần quà tại trường Mầm non xã Hồng Trung





















Đại điện phái đoàn phát biểu





Trao quà đến các em













125 phần quà trao tặng tại trường Tiểu học xã Hồng Trung



















130 phần quà tại trường cấp 2 xã Hồng Vân













Tại Niệm Phật đường Sơn Thuỷ












 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới