Thắp nến cầu nguyện và phóng sanh đăng tại xã Hồng Thái huyện A Lưới

Trong vô số Pháp môn mà Đức Phật đã dạy, chỉ có phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng từ bi của mỗi người con Phật.
Mỗi ngọn đèn trên tay là lời nguyện cầu cho Đạo Pháp được trường tồn, Phật sự được thành tựu viên mãn Mùa Phật Đản nữa lại về trong lòng mỗi người con Phật, khắp mọi nơi hân hoan tổ chức Tuần lễ Phật Đản kỷ niệm ngày Đản sanh của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Hòa chung với không khí hân hoan đó, trong chương trình hoạt động Tuần lễ Phật Đản PL. 2560. Tối ngày 17/5/2016 (nhằm ngày 11/4 ÂL), BTS GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức lễ phóng sanh đăng tại huyện nhà với ý nghĩa cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật với sự tham gia của chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự, quý Đạo hữu trong Ban Hộ tự và Đạo tràng, Phật tử các giới.

Trong vô số Pháp môn mà Đức Phật đã dạy, chỉ có phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng từ bi của mỗi người con Phật.

Mỗi ngọn đèn trên tay là lời nguyện cầu cho Đạo Pháp được trường tồn, Tổ quốc vinh quang, Phật sự tại huyện nhà được thành tựu viên mãn.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm và thanh tịnh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Chư Tôn đức cử hành lễ cúng thí cô hồn





Các loài phóng sanh




































Chư Tôn đức phóng sanh











Thả liên đăng




























 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới