Thắp nến tri ân Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Hòa chung niềm thành kính tri ân khắp cả nước nói chung, huyện A Lưới nói riêng đã tổ chức lễ dâng hương hoa, thắp nến tri ân các hùng liệt sĩ, kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tri ân những người có công với đất nước, với thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, cả nước không quên xương máu các bậc anh hùng, toàn dân tưởng nhớ công ơn bao người chiến sĩ.
Vào lúc 18 giờ 00 ngày 27.7 tại Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn A Lưới, Ban thường vụ huyện Đoàn A Lưới đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân, trong không khí thiêng liêng nơi an nghỉ của hơn 1.421 liệt sỹ tại nghĩa trang này.
 
Về tham dự buổi lễ có Bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư huyện ủy huyện A Lưới; Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch UBMT TQVN huyện; Ông Trần Toàn, huyện ủy viên, Bí Thư huyện Đoàn A Lưới; cùng các đoàn viên thanh niên, Đoàn sinh GĐPT trên địa bàn toàn huyện.
 
Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đến dâng hương thắp nến tri ân có Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới; cùng quý Phật tử tại huyện A Lưới về tham dự.

Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ là ôn lại những trang sử hào hùng trong cuộc đấu tranh trường kỳ để chúng ta học tập và nêu cao tấm gương sáng về sự trung kiên, bất khuất, để không ngừng gìn giữ và nung nấu lòng yêu nước, củng cố và nâng cao phẩm chất đạo đức, tích cực phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, những giá trị nhân văn trong cuộc sống hằng ngày vì mục đích an lạc hạnh phúc của nhân dân, phồn vinh của đất nước và văn minh xã hội.

Chùm ảnh ghi nhận từ buổi lễ:



Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới



Các vị cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên dự lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ















Thắp lửa truyền thống

























Quý cấp Lãnh đạo dâng hương trước đài tưởng niệm







Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới phát biểu


 
Những bông hoa sen như lời tri ân với sự hy sinh to lớn của những thanh niên tuổi mới đôi mươi xung phong ra mặt trận vì nền hòa bình của dân tộc.
 


Thắp nến lên mộ các liệt sĩ




 
Đây cũng là dịp để các bạn trẻ có thể hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, phát huy truyền thống dân tộc bằng những việc làm thiết thực.
 





Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới lung linh trong đêm thắp nến tri ân 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
 


Hơn 1300 phần mộ liệt sỹ được thắp sáng

 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới