Thông báo Tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang huyện A Lưới

Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tâm Phương vừa ký Thông báo số 42/2017/TB-BTS vào ngày 17-7 gởi đến chư Tôn đức Tăng Ni, các Ban Hộ tự, Ban Điều hành các Vức, Ban Điều hành GĐPT huyện, các Đạo tràng đoàn chúng cư sĩ trên địa bàn về việc tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang huyện A Lưới.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, tỏ lòng tưởng nhớ sâu sắc những người đã khuất vì đại nghĩa Dân tộc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới tổ chức trang nghiêm trọng thể Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vọng, đồng bào tử nạn chiến tranh, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 
 
 


 
Nội dung chương trình Đại lễ như sau:

NGÀY MÙNG 5 THÁNG 6N NĂM ĐINH DẬU (THỨ NĂM 27/7/2017)


13 giờ 30: Quý Đạo hữu vân tập

14 giờ 00: Cung đón chư Tôn đức

14 giờ 30: Đại lễ cầu siêu  - Lễ Thí thực âm linh cô hồn  

18 giờ 00: Lễ “Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ”

Giáo hội kính cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới vân tập về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc 14 giờ 00 ngày Mùng 5 tháng 6 Nhuận năm Đinh Dậu (Thứ Năm, 27/7/2017) để tham dự Đại lễ cầu siêu trong niệm thành kính và tri ân.

Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ là thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, phát huy giá trị truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng đất nước, tô bồi đạo đức tâm linh con người và văn minh xã hội.

Yêu cầu các Ban trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo huyện, các Ban Hộ tự, Ban Điều hành các Vức phổ biến rộng rãi nội dung Thông báo này, để Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ trong toàn huyện được trang nghiêm viên mãn, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của Phật giáo A Lưới hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc.
 

 

Tác giả bài viết: Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới