Thuyết pháp và trình diễn văn nghệ cúng dường Phật đản PL.2562 tại NPĐ Sơn Nguyên

Chiều tối ngày 26/5, tại Lễ đài Phật Đản Niệm Phật đường Sơn Nguyên, là chương trình thuyết pháp đề tài "Ý nghĩa Phật đản" do Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN huyện A Lưới thuyết giảng.


Video Thuyết pháp "Ý nghĩa Phật đản" và Văn nghệ cúng dường Phật đản
 
Tại buổi thuyết giảng, Đại đức nhấn mạnh: Từ cung trời Đâu Suất, sau khi dùng tuệ nhãn quan sát thời điểm, quốc độ, xã hội và con người, Bồ tát Hộ Minh quyết định chọn vương quốc Ca-tỳ-la-vệ làm quê hương, chọn đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da làm cha mẹ. Ngài đã báo mộng cho Hoàng hậu qua giấc mơ về hình tượng voi trắng sáu ngà hiện thân vào hông phải. Tất cả các sự việc trên đây đều là hạnh Phương tiện của bậc Bồ-tát khi lập đại hạnh cứu độ chúng sinh.
 
​Cũng với hạnh Phương tiện, Ngài thị hiện đản sinh dưới gốc cây Vô-ưu trong vườn Lâm-tỳ-ni vào buổi sáng tinh mơ ngày trăng tròn tháng Vesak. Ngài lại phương tiện khai bày cho nhân gian biết một vị Phật đã ra đời, Ngài đã hướng về phương Bắc bước đi bảy bước và tuyên bố:"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ”.(Trong cõi Trời và Người, chỉ có Ta là tôn quý hơn cả, sau vô lượng kiếp trôi lăn trong sinh tử. Đây là đời sống sau cùng, không còn tái sinh nữa).
 
Sau thời pháp thoại là chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản do GĐPT Sơn Nguyên trình diễn.  
 

Hôm nay Phật đản về đây
Mười phương bồ tát hiện đầy hương vân
Vì hoa cho tháng tư rằm
Vì em cho Bụt xuống thăm cõi đời
 (Trụ Vũ)

Cách đây 2.642 năm về trước, tại thành Ca Tỳ La Vệ, thuộc xứ Ấn Độ, có một bậc đại giác ngộ đã thị hiện nơi cõi ta bà, đem ánh sáng giác ngộ, an vui cứu khổ cho muôn loài mà hôm nay toàn nhân loại đều cung kính bái ngưỡng tôn tượng và giáo pháp của người. Ngày rằm tháng tư về, hàng ngàn Phật tử khắp nơi trên thế giới đều hân hoan đón mừng ngày khánh đản của Đức Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, vị cha lành của chúng sanh.

Hoà trong khí thanh bình của ngày Đại lễ Phật đản PL.2562, hôm nay đây tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên, tổ dân phố 3, đường Giải Phóng A So, thị trấn A Lưới, GĐPT Sơn Nguyên thành kính dâng lên những khúc ca hân hoan đón mừng đại lễ Đức Phật Đản Sanh và góp phần xiển dương chánh pháp. (Lời phát biểu khai mạc của Đại đức Trưởng Ban Tổ chức).

Xin giới thiệu chùm ảnh:





Đại đức Trưởng BTS giới thiệu mở đầu









Đại đức Thích Hương Sơn thuyết giảng























Đại đức Trưởng Ban Tổ chức phát biểu và niêm hoa khai hội









Huynh trưởng Bảo Vy và Phương Tâm Mc chương trình văn nghệ



















































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới