Tp. Huế: ĐĐ. Tâm Phương thuyết giảng tại Đạo tràng Bát Quan trai chùa Phú Lâu

Chiều ngày 06 tháng 11 năm Ất Mùi (16/12/2015), tại chùa Phú Lâu, (số 24 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế), thực hiện chương trình thuyết giảng đến các Đạo tràng Đoàn chúng Cư sĩ Phật tử tại thành phố Huế năm 2015.
Đại đức Thích Tâm Phương, Giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã quang lâm thuyết giảng đề tài “Hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại” đến với quý Đạo hữu Phật tử thực tập làm người xuất gia trong một ngày một đêm.



Chánh điện chùa Phú Lâu



Đại đức Giảng sư đảnh lễ Tam bảo





Đại diện Đạo tràng dâng lời tác bạch





Niệm Phật cầu gia hộ







Và chia sẻ Pháp thoại với đề tài "Hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại"



Đại đức nhấn mạnh: Trong kinh Nhất dạ hiền giả, thuộc Trung Bộ kinh, Đức Phật có dạy đừng tìm về quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi, đừng tìm về tương lai, vì tương lai chưa tới, hãy an trú trong hiện tại.

Quá khứ không truy tìm  
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận,  
Tương lai lại chưa đến,  
Chỉ có pháp hiện tại 
Tuệ quán chính ở đây. 
Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập,  
Hôm nay nhiệt tâm làm,  
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được,  
Với đại quân thần chết,  
Trú như vậy nhiệt tâm,  
Đêm ngày không mệt mỏi,  
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,  
Bậc an tịnh, trầm lặng.


Tâm của quý Đạo hữu luôn buồn rầu, nhớ tưởng quá khứ, lo lắng tương lai, không ý thức những gì đang xảy ra trong hiện tại thì việc thực tập an trú trong hiện tại là liều thuốc đại bổ. Một khi biết đưa tâm trở về thực tại thì quý vị có thể thưởng thức được những cái hay, cái đẹp mà xưa nay mình vô tình không nhìn thấy. Như vậy có thể nói "Giây phút hiện tại là giây phút hạnh phúc tuyệt vời!".
 



















Quảng Hoàng - Tâm Diệu