Trang nghiêm Lễ thế phát xuất gia tại chùa Phú Lâu
- Thứ tư - 04/04/2018 05:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thế phát xuất gia rất quý báu, công đức vô lượng, vô biên. Xưa nay, việc làm này luôn được chú trọng tại các chốn tòng lâm. Nó đã thể hiện được tinh thần tiếp Tăng độ chúng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức mà chư liệt vị Tổ sư đã chỉ dạy.
Trên tinh thần tục diệm truyền đăng, tối ngày 19/02/Mậu Tuất, kỷ niệm ngày khánh đản Đức Bồ tát Quán Thế Âm, tại chùa Phú Lâu, 24 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hộ, Tp. Huế đã tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Cư sĩ Nhuận Quang.
Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tín Nhơn, Đại đức Thích Tâm Phương, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Sư cô Thích Nữ Thuần Tánh cùng quý Đạo hữu tại bổn tự.
Tại buổi lễ, sau khi chư tôn đức niêm hương bạch Phật, Cư sĩ Nhuận Quang đã tác bạch cung thỉnh chư tôn đức tác pháp thế phát xuất gia. Đáp lại lời thỉnh cầu, Đại đức Thích Tâm Phương đã có lời huấn từ trước khi chính thức cử hành nghi thức thế phát. Trong lời giáo huấn của mình, Đại đức đã giảng giải về ý nghĩa xuất gia.
Với ý nghĩa này, mỗi người phát tâm xuất gia phải nhận thức và tinh tiến tu tập Tam vô lậu học mà đứng đầu là môn giới luật. Qua đây, Đại đức đã chỉ ra giá trị lợi ích của giới luật, đạo đức trong đời sống của người tu sĩ. Đặc biệt, Đại đức cũng nhấn mạnh, đề cao tư cách của đệ tử xuất gia là “chúng trung tôn”, là “Trưởng tử Như Lai”, là “rường cột của đạo pháp”. Điều này đã nói lên vai trò quan trọng chính yếu của người xuất gia trong công việc hoằng truyền chánh pháp Như Lai.
Sau đó, thay mặt chư Tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Tâm Phương đã làm lễ thế phát xuất gia cho cư sĩ Nhuận Quang.
Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tín Nhơn, Đại đức Thích Tâm Phương, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Sư cô Thích Nữ Thuần Tánh cùng quý Đạo hữu tại bổn tự.
Tại buổi lễ, sau khi chư tôn đức niêm hương bạch Phật, Cư sĩ Nhuận Quang đã tác bạch cung thỉnh chư tôn đức tác pháp thế phát xuất gia. Đáp lại lời thỉnh cầu, Đại đức Thích Tâm Phương đã có lời huấn từ trước khi chính thức cử hành nghi thức thế phát. Trong lời giáo huấn của mình, Đại đức đã giảng giải về ý nghĩa xuất gia.
Với ý nghĩa này, mỗi người phát tâm xuất gia phải nhận thức và tinh tiến tu tập Tam vô lậu học mà đứng đầu là môn giới luật. Qua đây, Đại đức đã chỉ ra giá trị lợi ích của giới luật, đạo đức trong đời sống của người tu sĩ. Đặc biệt, Đại đức cũng nhấn mạnh, đề cao tư cách của đệ tử xuất gia là “chúng trung tôn”, là “Trưởng tử Như Lai”, là “rường cột của đạo pháp”. Điều này đã nói lên vai trò quan trọng chính yếu của người xuất gia trong công việc hoằng truyền chánh pháp Như Lai.
Sau đó, thay mặt chư Tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Tâm Phương đã làm lễ thế phát xuất gia cho cư sĩ Nhuận Quang.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Gia đình Cư sĩ Nhuận Quang tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh tác lễ
Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật
Bố mẹ của Cư sĩ Nhuận Quang
Cư sĩ Nhuận Quang dâng lời phát nguyện
ĐĐ. Thích Tâm Phương thay mặt chư Tôn đức ban huấn từ
Thành kính đảnh lễ Tam bảo
Nghi thức Thế phát
ĐĐ. Thích Tín Nhơn thế trừ tu phát
Đạo tràng hộ niệm
Đại đức dặn dò đến chú Nhuận Quang
Chú đảnh lễ Đại đức Ân sư
Chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức
Và gia đình của chú
Và Đại đức ân sư