Ban Trị sự GHPGVN huyện thăm và tặng quà tại khu cách ly tập trung huyện A Lưới

Nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện A Lưới.
Sáng ngày 14-9, Đại đức Thích Tín Nhơn, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS đại diện Phật tử Mai Ái Mỹ Loan đã đến thăm, động viên và trao tặng quà tại khu cách ly tập trung của huyện (Nhà điều hành Thuỷ điện A Lưới) phòng dịch Covid-19 của huyện A Lưới.

Tiếp đón phái đoàn có Ông Nguyễn Tân, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch UBMT TQVN huyện; Ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện; Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện cùng quý vị tại T cách ly.
 
Tại nơi đến thăm, Đại đức Trưởng Ban Trị sự đã trao tặng tại khu cách ly tập trung của huyện gồm: 1 tủ lạnh dàn đồng 3699W1; 01 tấn gạo, 10 hộp khẩu trang y tế, 5 bộ đồ bảo hộ 7 món và 50 đôi gang tay, tổng trị giá tặng quà lần này là 22.730.000đ do Phật tử Mai Ái Mỹ Loan hiện trú tại Mỹ phát tâm ủng hộ. Những phần quà này kịp thời động viên các lực lượng và bà con tại khu cách ly tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đồng thời, thể hiện sự chung tay của Tăng, Ni Phật tử huyện nhà góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.
 
Chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mà đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang, nhân viên đang căng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, Đại đức Trưởng Ban Trị sự - Thích Tâm Phương mong rằng quý cấp Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế, các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện tiếp tục khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung; đảm bảo tốt công tác theo dõi sức khỏe người cách ly theo quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phòng, chống dịch có hiệu quả, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ra khỏi cộng đồng. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, góp phần tạo sự phấn khởi để những cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an tuyến đầu, những người trực tiếp đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thay mặt lãnh đạo huyện A Lưới, Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới đã gửi lời cảm ơn đến Ban Trị sự trong thời gian qua đã luôn đồng hành mọi công tác an sinh xã hội trên địa bàn và gửi lời cảm ơn Tăng Ni, Phật tử GHPGVN huyện đã quan tâm hỗ trợ cho các khu cách ly các vật dụng thiết thực phục vụ trong công tác chống dịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 
 Hình ảnh ghi nhận: 



T cách ly của huyện (Nhà điều hành Thuỷ điện A Lưới)













Bà Lê Thị Mai Loan giới thiệu phái đoàn





Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện phát biểu





Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch UBMT TQVN huyện phát biểu



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới