Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới tặng quà từ thiện nhân mùa Vu Lan năm Kỷ Hợi

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cho biết: Mùa Vu Lan Báo hiếu năm Kỷ Hợi - Phật lịch 2563, hoà chung với truyền thống của dân tộc, ngày Rằm tháng Bảy xá tội vong nhân, với hạnh nguyện thực hiện tứ ân. Đáp đền ơn Tam Bảo, cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ơn Đất nước, Thầy tổ, đồng bào nhân loại, thí chủ đàn na.
Nhân mùa Vu Lan - Báo hiếu năm Kỷ Hợi - 2019, nhằm báo đáp ơn nghĩa sinh thành, tạo phước thiện hồi hướng cho cha mẹ còn tại tiền hay thân bằng quyến thuộc đã quá vãng.
 
Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2019, Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tâm Phương, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và phái đoàn từ thiện Tự Tâm tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã về tại thôn Pâr Ay, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới thăm và tặng quà đến quý bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện đức tính từ bi cứu khổ của Đạo Phật và Đạo lý lá lành đùm lá rách của Dân tộc Việt Nam.

Tại đây, phái đoàn đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá gần 400.000đ, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cùng với bà con nhân dân cũng như các cháu ở địa phương nơi đây.

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới chia sẻ: Việc tặng quà nhân Mùa Vu Lan Báo hiếu năm Kỷ Hợi - Phật lịch 2563 này cùng hoà chung với truyền thống của dân tộc, vì ngày Rằm tháng Bảy xá tội vong nhân, với hạnh nguyện của người con Phật luôn thực hiện bốn ân lớn đó đáp đền ơn Tam bảo, Cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ơn Đất nước, Thầy tổ, đồng bào nhân loại, thí chủ đàn na.
 
Chùm ảnh ghi nhận buổi phát quà:



Chuẩn bị quà tặng







Tặng quà đến bà con đồng bào



















Tặng quà cho các cháu













































































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới