Ban Trị sự phát gạo đến các gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn tại NPĐ Sơn Thủy

Nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng đến với các gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn tại huyện vùng cao A Lưới.
Sáng ngày 28/3, trong dịp khóa tu "Một ngày an lạc" lần thứ 2 năm Đinh Dậu, gia đình Đạo hữu Trần Ninh Thái, Cao Ngọc Quế và các anh chị em Phật tử tại thành phố Huế đã thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, truyền thống Đạo lý lá lành đùm lá rách của Dân tộc Việt Nam, quý Phật tử đã về tại Niệm Phật đường Sơn Thủy để tham dự khóa tu đồng thời trao tặng 40 phần quà đến các gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn tại huyện vùng cao A Lưới. 

Mỗi gia đình được trao tặng 10kg gạo với mong muốn góp thêm phần nào giúp bà con có được cuộc sống ổn định và an lạc hạnh phúc.

Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tâm Phương gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình đệ tử Trần Ninh Thái đã đồng hành cùng Ban Trị sự chăm lo cho người nghèo tại vùng cao A Lưới trong suốt thời gian qua.

Một số hình ảnh ghi nhận:





Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu







Gia đình Đạo hữu Trần Ninh Thái, Cao Ngọc Quế trao quà đến bà con
















Buổi sáng cùng ngày, chư Tôn đức và quý Phật tử cũng đã mang "Nồi cháo An lạc" định kỳ đến với những bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện huyện A Lưới.
 
 







































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới