Ban Trị sự tặng quà đến các gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Thủy

Thực hiện chương trình Phật sự năm 2016; Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới vận động để tặng quà đến các gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới.
Lúc 10 giờ 30 thứ Năm, ngày 29/12/2016 (01/12/Bính Thân) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã vận động gia đình Đạo hữu Trần Ninh Thái, Trần Thị Hồng Lan về trao 27 phần quà đến các gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Sơn Thủy.

Đáp ứng lời kêu gọi của Hội người mù xã Sơn Thủy, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn đối với bà con mang di chứng mù lòa do bởi chiến tranh, bệnh tật gây ra, Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới đã thực hiện kịp thời để bà con vơi đi sự khó khăn vất vả trong những ngày cuối năm 2017, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Dân tộc trong sự ấm áp cùng người thân.

Ban Trị sự đã trao đến 27 hộ gia đình, mỗi phần quà trị giá gần 500.000đ gồm các tặng phẩm: 10 kg gạo, 1 thùng mỳ, 1 bao áo quần, 1 chăn ấm và bì thư tiền mặt. 

Đại đức Trưởng Ban Trị sự gửi lời tri ân sâu sắc đến Đạo hữu cùng gia đình đã đồng hành cùng Ban Trị sự chăm lo tết cho người nghèo tại vùng cao A Lưới trong suốt thời gian qua.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận được:



Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu chia sẻ với bà con











Ông Đoàn Năm, Chi Hội trưởng Hội người mù xã Sơn Thủy phát biểu cảm ơn đến Ban Trị sự

































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới