Các Đoàn đến thăm và tặng quà cứu trợ đồng bào lũ lụt tại xã Sơn Trạch - Quảng Bình

Ngày 18/10/2016, với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các đơn vị Đoàn Trường Đại học Sư Phạm Huế, Đoàn TN Viettel Thừa Thiên Huế, Đoàn TN Vietinbank Thừa Thiên Huế, Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Công an Tp. Huế, Đại đức Thích Tâm Phương (Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới) đã phối hợp tổ chức chương trình cứu trợ bà con vùng lũ tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổng giá trị số quà tặng hơn 50 triệu đồng nhằm giúp đỡ phần nào với đồng bào vùng bão lũ khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.
Theo thông tin từ Ban PCLB tỉnh Quảng Bình, lũ lụt vừa qua đã làm 18 người chết, 07 người mất tích, 13 người bị thương từ 01 giờ ngày 13/10 đến 17 giờ ngày 15/10, khu vực Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 700 - 1.000 mm, một số nơi lớn mưa lớn như thành phố Đồng Hới 920.0 mm, xã Hàm Ninh 950.9mm và đã xuất hiện lụt trên diện rộng. Với cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn nên nước lên rất nhanh và lớn, đạt đỉnh lũ 2007.
 

 
Theo thống kê của các ngành và địa phương, lũ lụt đã làm 18 người chết, 07 người mất tích, 13 người bị thương; chìm 16 tàu (02 tàu hàng và 14 tàu cá), mất tích 03 tàu cá; 77.504 nhà bị ngập, 56 nhà bị tốc mái, 03 nhà bị sập; trên 80% trường học và cơ sở y tế bị ngập; 1.028 ha nuôi trồng thủy sản, 765 ha hoa màu, 600 ha cây hàng năm bị thiệt hại; 2.239 tấn lương thực bị ướt; 73.000 con gia cầm, 1.500 con gia súc bị lũ, lụt cuốn trôi; 500 m đê kè sạt lở; 30 km kênh mương bị hư hỏng, khối lượng đê bao bị sạt lở 30.000 m3, khe cát bị vùi lấp 20.000 m3; hệ thống giao thông nhiều đoạn bị hư hỏng, tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh hư hỏng chưa khắc phục được.
 

 
Ngày 18/10/2016, với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các đơn vị Đoàn Trường Đại học Sư Phạm Huế, Đoàn TN Viettel Thừa Thiên Huế, Đoàn TN Vietinbank Thừa Thiên Huế, Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Công an Tp. Huế, Đại đức Thích Tâm Phương (Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới) đã phối hợp tổ chức chương trình cứu trợ bà con vùng lũ tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổng giá trị số quà tặng và tiền mặt hơn 50 triệu đồng nhằm giúp đỡ phần nào với đồng bào vùng bão lũ khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.
 
Trong đợt này, phái đoàn đã tặng quà đến 3 địa điểm; điểm đầu tiên là trao 55 phần quà tại bản Rào Con, một bản đặc biệt khó khăn của xã miền núi Sơn Trạch, bản nằm cách trung tâm xã Sơn Trạch 20km, đường vào bản chỉ có một con đường mòn dưới tán rừng một bên là núi cao và một bên khe sâu đường đi lại rất khó khăn. Toàn bản có 55 hộ gia đình, 100% đều là hộ nghèo và là người dân tộc Vân Kiều.
 

 
Điểm thứ 2 là thôn Hà Lời, phái đoàn trao tặng bà con nơi đây 200 phần, điểm cuối cùng là thôn Xuân Tiến 180 phần. Tổng giá trị số quà tặng hơn 50 triệu đồng nhằm sẻ chìa cùng bà con trong mùa mưa lũ.
 

 
Trước những đau thương mất mát do mưa lũ gây ra đối với bà con nhân dân Quảng Bình, với truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh… hãy mở rộng tấm lòng nhân ái chia sẻ để làm vơi bớt những đau thương, mất mát và khó khăn chồng chất của người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.
 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới