Gia đình Hương Sen thăm và tặng quà đến em Võ Văn Quý bị bệnh hiểm nghèo

Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2019, Đại đức Thích Tâm Phương và quý Phật tử Gia đình Hương Sen đã đến thăm và tặng quà đến em Võ Văn Quý, sinh năm 2007, con của Anh Võ Văn Ngân và Chị Trương Thị Diệp ở tại 38A/115 Trần Quý Khoáng, phường Hương Sơ, thành phố Huế.
Em Võ Văn Quý sinh năm 2007 vẫn đang hằng ngày chống chọi với bệnh tất, không thể tự mình đi lại được, mọi sinh hoạt hằng ngày đều do Chị Trương Thị Diệp mẹ của em, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, đây là món quà ý nghĩa của những người con Phật một phần nào đó đó giúp xoa dịu nỗi đau về thể chất và tinh thần, giúp họ củng cố được niềm tin vì luôn được cộng đồng quan tâm chia sẻ, để họ có thêm động lực chiến đấu vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Qua đây cũng kêu gọi những bàn tay nhân ái, quý mạnh thường quân chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của em thông qua địa chỉ: Võ Văn Ngân, hiện trú: 38A/115 Trần Quý Khoáng, phường Hương Sơ, thành phố Huế.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Đại đức Thích Tâm Phương thăm hỏi về bệnh tình của em Võ Văn Quý





Chị Trương Thị Diệp xúc động cảm ơn đến Đại đức và quý Phật tử Gia đình Hương Sen



Quý Phật tử Gia đình Hương Sen tại Huế



Trao tịnh tài đến chị Trương Thị Diệp





 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới