Hơn 360 triệu đồng trao tặng bà con vùng lũ tại thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền và Phú Vang

Phái đoàn từ thiện của Thượng tọa Thích Giác Hiếu, Viện chủ Viên Giác Thiền tự (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng quý Phật tử tại TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh thành đã về các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để chia sẻ cùng bà con vùng lũ từ ngày 16-18/10/2020.
Trước những thông tin đang được phát liên tục trên các phương tiện truyền thông về sự hung hãn và những thiệt hại do thiên tai bão lũ đang xảy ra khắp các tỉnh miền Trung. Từ ngày 07/10/2020 đến nay, mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, người dân phải dùng ghe di chuyển. Nhiều tuyến đường ở Tp. Huế bị ngập sâu trong nước 30-40 cm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, phải chịu cảnh sống chung với lũ. Hàng nghìn hộ dân đã sống “thấp thỏm” trên nóc nhà.
 
Phái đoàn từ thiện của Thượng tọa Thích Giác Hiếu, Viện chủ Viên Giác Thiền tự (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng quý Phật tử tại TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh thành đã về các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để chia sẻ cùng bà con vùng lũ từ ngày 16-18/10/2020.
 
Hướng dẫn phái đoàn từ thiện có Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới Thích Tâm Phương; Đại đức Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới Thích Tín Nhơn; Ni sư Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới Thích Nữ Diệu Trung và quý Phật tử Gia đình Hương Sen tại Huế cùng quý cấp lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại.
 
Phái đoàn trao tặng 200 phần quà đến bà con vùng lũ xã Hương Văn (thị xã Hương Trà); 200 phần tại thôn Bao La xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền; 200 phần quà tại thôn Dưỡng Mong xã Phú Mỹ huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế; nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của bà con trong những ngày lũ lụt kéo dài.
 
Tổng trị giá phái đoàn phát đến bà con tại Huế hơn 360 triệu đồng, mỗi phần quà trị giá hơn 600.000đ đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con.

Đại đức Thích Tâm Phương thay mặt bà con nhân dân vùng lũ các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kính niệm ân đến Thượng tọa Thích Giác Hiếu và quý Phật tử trong phái đoàn, nguyện cầu chư Phật trong mười phương gia hộ đến phái đoàn vô lượng bình an, thành tựu như sở nguyện.
 
Những hình ảnh ghi nhận được:



Tại cổng trường mầm non Hương Văn thị xã Hương Trà



Ông Nguyễn Tài Tuệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy thị xã Hương Trà đến thăm và cảm ơn phái đoàn từ thiện

 


Chủ tịch UBND phường Hương Văn





Chuẩn bị các tặng phẩm







Đại đức Thích Tâm Phương giới thiệu phái đoàn



Thượng tọa Thích Giác Hiếu phất biểu chia sẻ cùng bà con vùng lũ













Trao gửi yêu thương





























Tại làng Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền





































Tại làng Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang








































































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới