Lan tỏa tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật trong mùa dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và đã xuất hiện các bệnh nhân lây nhiễm virus SARS-COV2 ở một số tỉnh thành khác.
Giữa tâm bão của dịch Covid -19, khi đất nước đang chịu hậu quả nặng nề, thì ở khắp mọi nơi, từ vùng nông thôn đến thành thị, từ duyên hải miền cát trắng cho đến vùng núi xa xôi khắp cả nước đã ghi nhận rất nhiều nghĩa cử đẹp, những tấm lòng từ bi, nhân ái tương trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lại được nhắc đến trong thời gian qua. Việt Nam không chỉ là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch Covid -19, mà còn là điểm sáng trong hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn trong đại dịch.
 
Sáng nay, nhân chuyến Phật sự tại huyện A Lưới, Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng BTS GHPGVN huyện cùng các Phật tử trong Gia đình Hương Sen cũng đã gởi một số phần quà gồm gạo và dầu ăn đến các hộ nghèo tại xã A Ngo và xã Hồng Vân.

Dù số lượng quà không được nhiều, nhưng đây là sự hỗ trợ hết sức thiết thực và kịp thời nhằm giúp bà con bớt một phần khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 gây ra, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện miền núi khó khăn này.

Nhân ngày kỷ niệm Khánh đản của Đức Quán Thế Âm Bồ tât, Đại đức cũng cầu nguyện nhờ oai lực Từ bi của Ngài gia hộ cho toàn thể đồng bào được bình an, sức khỏe, vượt qua được dịch bệnh và ổn định cuộc sống.
 


Gửi chút tình thương trong mùa dịch Covid



Trao quà tới bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới