Lễ Đặt đá xây dựng 4 căn nhà tình thương đến bà con đồng bào tại huyện A Lưới

Nhằm góp phần hỗ trợ xây dựng những mái ấm tình thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn giúp họ có được cuộc sống an cư lạc nghiệp, đồng thời có được ngôi nhà mới đón cái tết cổ truyền dân tộc vui tươi và ấm cúng.
Sáng ngày 4/12, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã vận động quý Gia đình Phật tử Bùi Hải Bình, pháp danh Tâm Đức, số 40, đường số 8, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM (ủng hộ 2 căn nhà 80 triệu đồng); Phật tử Lê Ngọc Lợi, pháp danh Tuệ Vân, 244 Tôn Thất Thuyết, P3, Q.4, Tp.HCM ủng hộ 1 căn nhà 40 triệu đồng), Phật tử Trần Kiếm Hiệp, 42, Xuân Diệu, Q. Tân Bình, Tp. HCM ủng hộ 1 căn nhà 40 triệu đồng).

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự, Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự đã đến đặt đá xây dựng 4 căn nhà tình thương, tổng số tiền (160 triệu đồng) mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng đến các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đến các gia đình: Ông Lê Văn Lời, bà Hồ Thị Quê, thôn A Dieeng Par Lieng 1, xã Bắc Sơn; gia đình Bà Lê Thị Quý, thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng; gia đình Ông Trần Văn Phúc, bà Lê Thị Yến, làng thanh niên lập nghiệp, xã Hương Phong; gia đình Ông Hồ Văn Ngâm, bà Nguyễn Thị Hải Thương, thôn 2 xã Hồng Thái, huyện A Lưới.

Tại mỗi gia đình, Đại đức Trưởng Ban Trị sự đã thay mặt các nhà hảo tâm trao một nửa số tiền để mua vật liệu xây dựng, nửa số tiền còn lại sẽ bàn giao sau khi công trình gần hoàn tất. Đồng thời Đại đức dặn dò các gia đình kêu gọi ngày công để tiết kiệm với số tiền công thợ để cho ngôi nhà được khang trang chuẩn bị đón tết.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Lễ đặt đá xây nhà Ôn Lê Văn Lời, bà Hồ Thị Quê, thôn A Đieeng Par Lieng, xã Bắc Sơn























Nhà bà Lê Thị Quý, thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng

















Nhà Ông Trần Văn Phúc, làng thanh niên lập nghiệp, xã Hương Phong





Gia đình Ông Hồ Văn Ngâm, bà Nguyễn Thị Hải Thương, thôn 2, xã Hồng Thái



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới