Lễ khánh thành, bàn giao nhà "Đại Đoàn kết" cho gia đình ông Hồ Xuân Nhật tại xã Lâm Đớt

Đây là hoạt động Phật sự có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tới các đối tượng gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hoạt động này thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng xã hội, động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Sáng ngày 14-01, Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới về tham dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Hồ Xuân Nhật, thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới.

Gia đình ông Hồ Xuân Nhật thuộc diện hộ nghèo, gồm 5 nhân khẩu, gặp nhiều khó khăn trong đời sống, đặc biệt là nhà ở. Qua khảo sát thực tế, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình có điều kiện xây nhà mới, kiên cố hơn. Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành theo đúng tiến độ và được đưa vào sử dụng với diện tích 50m2 tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và Ban Trị sự đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa để động viên gia đình, mong gia đình ổn định cuộc sống, tập trung sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.
 


Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện phát biểu và tặng quà của UBMT huyện.






Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS trao số tiền còn lại và tặng quà tới hộ gia đình







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới