Phật giáo A Lưới chung tay cùng toàn xã hội trước diễn biến mới trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Với tinh thần trách nhiệm của người con Phật trước diễn biến mới trong phòng, chống đại dịch Covid-19 luôn chung tay cùng toàn xã hội trong công cuộc phục hồi, phát triển quê hương đất nước.
Sáng ngày 14-3, Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Như Huy, hiện trú Tịnh thất Long Ẩn (Thị xã Hương Trà) đã hướng dẫn chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện tại Thủ đô Hà Nội (Chùa Trung Tự, chùa Hưng Ký, chùa Đông Tân, chùa Vo Đông) và quý Phật tử trong phái đoàn về thăm các ngôi nhà tình thương được xấy dựng cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Mỗi căn nhà được các chùa hỗ trợ 50.000.000đ.

Các hộ gia đình được chư Tôn đức các tự viện trao tặng nhà tình thương gồm: 

1. Gia đình Ông Nguyễn Văn Đăng, Bà Lê Thị Soan, thôn Ca Cú 1, xã Hồng Vân;

2. Gia đình Ông Hồ Văn Thâm, Bà Hồ Thị Lân, thôn Đụt 1, xã Hồng Kim;

3. Gia đình Ông Lê Văn Chương và Bà Hồ Thị Dem, thôn Tà Roi, xã A Ngo;

4. Gia đình Ông Hồ Xuân Thạch, Bà Hồ Thị Bằng, tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới;

5. Gia đình Ông Hồ Mạnh Thứ, Bà Hồ Thị Nhung, tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới;

6. Gia đình Ông Hồ Văn A Dang, Bà BLúp Thị Lưu, thôn Ka Vá, xã Đông Sơn huyện A Lưới.

Phái đoàn đã lần lượt thăm các gia đình nói trên để nắm bắt cuộc sống mới trong ngôi nhà mới của các hộ gia đình ngèo đã an cư lạc nghiệp hay còn khó khăn như trước đây. Tại mỗi điểm đến thăm, chư Tôn đức các chùa đã trao tặng những phần quá ý nghĩa trị giá hơn 500.000đ và có lời ân cần khuyến khích các hộ gia đình chăm lo đời sống gia đình, phát triển kinh tế ổn định và chăm nuối dạy con tốt...

Buổi trưa cùng ngày, chư Tôn đức trong phái đoàn đã trao tặng 24 phần quà đến các gia đình Đạo hữu có hoàn cảnh khó khăn tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, mỗi phần quà trị giá hơn 500.000đ, nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả của quý Đạo hữu Phật tử trong mùa dịch Covid-19.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và các hộ gia đình được trao tặng nhà tình thương, quý Đạo hữu hộ nghèo được giúp đỡ, Đại đức Thích Tâm Phương bày tỏ lòng biết ơn đến quý Tôn đức Ni và Quý Phật tử Mạnh thường quân tại Hà Nội đã luôn hướng về vùng cao A Lưới trong nhiều năm qua trong công tác an sinh xã hội đến đồng bào dân tộc thiểu số, thành tâm hồi hướng công đức này lên ngôi Tam bảo chứng minh, cầu nguyện Chư Phật gia hộ Ni sư và quý mạnh thường quân luôn được an lạc và thành tựu mọi thắng duyên để tiếp tục đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Phái đoàn đến thăm các gia đình sau khi vào sống tại ngôi nhà mới



Đại đức Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới chia sẻ từng hoàn cảnh đến chư Tôn đức trong phái đoàn 





Phái đoàn thắp hương cầu nguyện



Và tặng các nhu yếu phẩm và tiền mặt đến các hộ gia đình





















































Tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới



Tặng 24 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn





Đại đức Trưởng Ban Trị sự phát biểu tri ân đến quý Tôn đức và Phật tử trong phái đoàn





Chia sẻ nỗi khổ niềm đau cùng các Đạo hữu













Hồi hướng công đức lên ngôi Tam Bảo chứng mình thùy từ gia hộ.



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới