Phật giáo A Lưới khởi công xây dựng 2 căn nhà tình thương tại xã Hồng Bắc và Hồng Kim

Nhằm góp phần hỗ trợ xây dựng những mái ấm tình thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống.
Sáng ngày 30/10, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã khởi công đặt đá xây dựng 2 căn nhà tình thương đến các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, dia đình gia đình Bà Hồ Thị Tum, thôn Đụt 1, xã Hồng Kim, huyện A lưới và Bà Đặng Thị Lương, thôn Lê Ninh, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới.   
 
Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tâm Phương; Ni sư Thích Nữ Như Huy, trú tại Tịnh thất Long Ẩn; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban TTXH; Sư cô Thích Nữ Thoại Tường cùng quý Đạo hữu đến cử hành lễ động thổ xây dựng nhà tình thương.

Chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và Ni sư Thích Nữ Như Huy ủng hộ kinh phí 40 triệu đồng/1 căn để xây dựng căn nhà tình thương, hy vọng với căn nhà mới sau khi xây xong, nhằm giúp các gia đình sẽ yên tâm về nơi ở, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

Tại buổi lễ này, Ni sư đã trao một nửa số tiền (20 triệu đồng) để các gia đình lo vật liệu xây dựng, số còn lại sẽ bàn giao sau khi công trình gần hoàn thiện.

Đại đức Trưởng Ban Trị sự - Thích Tâm Phương thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới chân thành niệm ân đến Ni sư, đã đồng hành cùng bà con vùng cao, thực hiện lời Phật dạy đem tình thương, sự an vui đến với những gia đình khó khăn.

Dự kiến công trình xây dựng 2 căn nhà tình thương này sẽ hoàn tất trong thời gian hơn 1 tháng và bàn giao trước mùa mưa bão.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

















































































 

 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới