TT. Huế: BTS GHPGVN huyện A Lưới khảo sát nhà tình thương năm Ât Mùi - 2015

Đến các địa điểm khảo sát nhà ông Hồ Văn Việt, bà Hồ Thị Nhôn, thôn A5, xã Hồng Vân; nhà ông Nguyễn Hải Huy, bà Hồ Thị Ty, xã Hồng Quảng; nhà ông Trần Công, bà Trần Thị Chiến, thôn Quảng Ngạn, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới; chúng tôi đã gặp gỡ các gia đình để tìm hiểu gia cảnh.
Chuyến đi khảo sát ngày 05/03/2015, tại nhiều nơi còn rât nhiều những cảnh nhà tạm bợ, lụp xụp, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay tất cả, họ không có nơi để trú mưa trú nắng, đây là một trong những gia đình như vậy, chúng tôi đã đến thăm khảo sát và giúp đỡ họ, cần lắm những sự đóng góp giúp đỡ của quý Phật tử và những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Hãy giúp cùng chung tay cho họ một  viên gạch để họ có nơi trú mưa trú nắng. 

Đến các địa điểm khảo sát nhà ông Hồ Văn Việt, bà Hồ Thị Nhôn, thôn A5, xã Hồng Vân; nhà ông Nguyễn Hải Huy, bà Hồ Thị Ty, xã Hồng Quảng; nhà ông Trần Công, bà Trần Thị Chiến, thôn Quảng Ngạn, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới; chúng tôi đã gặp gỡ các gia đình để tìm hiểu gia cảnh.

Được biết, các gia đình đặc biệt có hoàn cảnh rất khó khăn, tài sản đáng giá nhất trong nhà chỉ là một chiếc tivi và một nồi cơm điện cũ. Ngoài ra, mọi sinh hoạt còn lại đều rất thiếu thốn.
 
Những gia đình này thuộc diện khó khăn của các xã nói trên, căn nhà mà họ đang sinh sống trống trước hụt sau, dù rất cố gắng nhưng nhiều năm qua họ vẫn không thể dành dụm được số tiền để sửa chữa, nâng cấp căn nhà của mình.

Bằng tâm nguyện đó, chư Tôn đức trong ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới sẽ ủng hộ kinh phí 40 triệu đồng/1 căn để xây dựng căn nhà tình thương, hy vọng với căn nhà mới gia đình họ sẽ yên tâm về nơi ở, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.



Nhà ông Hồ Văn Việt và bà Hồ Thị Nhôn, thôn A5, xã Hồng vân















Nhà ông Nguyễn Hải Huy và bà Hồ Thị Ty xã Hồng Quảng















Nhà ông Trần Công và bà Trần Thị Chiến, thôn Quảng Ngạn, xã Sơn Thủy








 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới