Mùa An cư thanh tịnh tại Niệm Phật đường Sơn Thủy - ngôi chùa miền núi xa xôi

Lành thay đối với Niệm Phật đường Sơn Thủy, khi nhân duyên hội đủ, dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Huệ Phước, năm nay Đại đức Thích Thiền Huy đã lên tại ngôi chùa vùng miền núi xa xôi này để tu tập và hướng dẫn Phật tử trong mùa an cư. Đối với mỗi Phật tử tại gia, không có gì phước báu hơn khi ngày ngày được tu tập cùng quý thầy. Tiếng chuông chùa ngân vang mỗi sáng, tiếng tụng kinh niệm Phật hằng đêm, thôi thúc mỗi một Phật tử tinh tấn tu học và sửa mình.
Mùa an cư, là thời gian chư Tăng Ni tụ hội lại một nơi, thỉnh những vị đạo cao đức trọng nhắc nhở, dạy bảo tu hành, để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Pháp an cư không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân Tăng mà còn làm tăng trưởng niềm tin vào Tam bảo của chúng Phật tử tại gia.

Năm nay, trong tình hình dịch bệnh đanh diễn ra phúc tạp,  nên trong mùa an cư trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và các yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.

Lành thay đối với Niệm Phật đường Sơn Thủy, khi nhân duyên hội đủ, dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Huệ Phước, năm nay Đại đức Thích Thiền Huy đã lên tại ngôi chùa vùng miền núi xa xôi này để tu tập và hướng dẫn Phật tử trong mùa an cư. Đối với mỗi Phật tử tại gia, không có gì phước báu hơn khi ngày ngày được tu tập cùng quý thầy. Tiếng chuông chùa ngân vang mỗi sáng, tiếng tụng kinh niệm Phật hằng đêm, thôi thúc mỗi một Phật tử tinh tấn tu học và sửa mình.

Đại đức đã hướng dẫn quý Bác thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa Thiền, niệm Phật, kinh hành… giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

Hằng ngày, quý Bác cùng đến chùa, cùng thực hành Quá đường dưới sự hướng dẫn của thầy, được lắng nghe những bài pháp ngắn gọn nhưng mang nhiều ý ngĩa.  Khóa tụng kinh Pháp Hoa vào mỗi tối, khi đó tất cả lo lắng, bộn bề cuộc sống của mỗi ngày dài được buông xuống, tìm về với chân lý, giáo pháp của Đức Phật, với Phật tánh trong chính mình.

Đoàn sinh GĐPT sau thời gian không được đi sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong thời gian nghỉ hè này đã phân công nhau cùng đến dọn dẹp, lau chùi điện Phật thường xuyên, cùng tham gia tụng kinh cùng Thầy và quý Bác.

Cũng trong thời gian này, để chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện A Lưới lần thứ 2 sắp diễn ra, tại niệm Phật đường Sơn Thủy và các vức đã được trang trí cờ đèn, băng rôn, biểu ngữ. Dọc 2 bên đường, những lá cơ tổ quốc, cờ Phật giáo tung bay, như hòa cùng niềm vui của đồng bào Phật tử vùng cao A Lưới đón chào sự kiện quan trọng này.

Mong rằng, với những sự quan tâm từ Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và Hòa thượng trú trì, Niệm phật đường Sơn Thủy sẽ ngày càng phát triển hơn, Phật tử nơi đây tinh tấn tu học và đạt được nhiều pháp lạc trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.   
 


Niệm Phật đường Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới







Đại đức Thích Thiền Huy hướng dẫn quý Đạo hữu tu tập trong mùa an cư kiết hạ





Thời khóa tụng kinh Pháp Hoa mỗi tối







Thời khóa Quá đường






 

Tác giả bài viết: Quảng Tăng - Quảng Từ