A Lưới: GĐPT Sơn Thủy khai khóa bậc học Kiên, Trì năm học 2012-2013

GĐPT Sơn Thủy

GĐPT Sơn Thủy

Ngày 13.10.2012 (28.08 Nhâm Thìn) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, lễ khai khóa các bậc học Kiên, Trì năm học 2012 - 2012 của GĐPT Sơn Thủy đã được tổ chức thấm đượm tình lam.
Ngày 13.10.2012 (28.08 Nhâm Thìn) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, lễ khai khóa các bậc học Kiên, Trì năm học 2012 - 2012 của GĐPT Sơn Thủy đã được tổ chức trang nghiêm trọng thể. Tham dự lễ Khai khóa có Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Lang - Hoàng Thương - Gia trưởng GĐPT Sơn Thủy; cùng Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Thủy đều về tham dự khai khóa. Sự hiện diện của hơn 40 anh chị huynh trưởng của 2 bậc học Kiên và Trì có mặt đầy đủ.
Buổi Khai khóa được diễn ra rất trang nghiêm của đơn vị vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong một không gian ấm cúng, trang nghiêm thấm đượm tình lam đã để lại niềm khích lệ tinh thần cho các anh chị Huynh trưởng sau này ra phục vụ tổ chức. Sau phần phát biểu khai khóa của Huynh trưởng Cấp Tín Quảng Thông - Lê Văn Hoàng và những lời sách tấn của Bác Gia trưởng Nguyên Lang - Hoàng Thương nhấn mạnh ở vấn đề then chốt về sự đổi mới của chương trình tu học đã được Ban hướng dẫn Tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra, và nhắc nhở toàn thể Htr phải vận dụng phần tu tập tự thân để làm sáng tỏ vai trò của người Htr trong giai đoạn hiện nay, cổ vũ sách tấn toàn thể anh chị em nỗ lực học tập luôn thực hành đúng phương châm, mục đích của GĐPTVN,  “Những ai không thực hiện đúng mục đích của GĐPTVN thì đừng nhận mình là Phật tử, là huynh trưởng”.
 
 

Hội trường Niệm Phật đường Sơn Thủy

Niệm Phật cầu gia hộ

Huynh trưởng Cấp Tín Quảng Thông - Lê Văn Hoàng phát biểu khai khóa







Bác Gia trưởng Nguyên lang - Hoàng Thương sách tấn các anh chị



Htr. Quảng Danh Trương Trà thông qua danh sách Ban Điều hành của khóa Kiên, Trì

Htr. Quảng Bích Nguyễn Thị Thúy Điều hành chương trình





Htr. Quảng Từ Trần Thị Lạng - Chủ nhiệm bậc Kiên



Nụ cười hồn nhiên của buổi học đầu tiên

Tác giả bài viết: Quảng Thông - Lê Văn Hoàng