Festival Huế 2016 sẽ thu hút 20 nước tham dự

Ngọ môn - Huế

Ngọ môn - Huế

Festival Huế 2016 sẽ tái hiện nhiều sinh hoạt cung đình độc đáo trong không gian huyền ảo của Đêm Hoàng Cung, các chương trình giới thiệu tinh hoa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật Cung đình xứ Huế, lễ nhạc và múa Phật giáo. Đây cũng là lần đầu tiên tại Festival Huế tổ chức một đêm âm nhạc của Phật giáo, là nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của phần lớn người dân cố đô.

Ban tổ chức Festival Huế 2016 vừa cho biết, sẽ có sự chọn lọc các đoàn nghệ thuật của các quốc gia khi tham dự kỳ Festival Huế lần thứ 9. Theo đó, Ban tổ chức sẽ mời khoảng 20 quốc gia đến biểu diễn, thay vì 37 quốc gia như Festival Huế 2014.

Lễ khai mạc Festival Huế 2016 sẽ diễn tối 29/4, ra tại quảng trường Ngọ Môn – Kỳ đài Huế gắn với “Kỷ niệm 710 năm Thuận Hóa Phú Xuân – Thừa Thiên Huế” sẽ hội tụ các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế; các chương trình Đêm Hoàng Cung (có dạ nhạc tiệc); Huyền thoại phương Đông…

Festival Huế 2016 sẽ thu hút 20 quốc gia tham dự

Festival Huế 2016 sẽ tái hiện nhiều sinh hoạt cung đình độc đáo trong không gian huyền ảo của Đêm Hoàng Cung, các chương trình giới thiệu tinh hoa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật Cung đình xứ Huế, lễ nhạc và múa Phật giáo. Đây cũng là lần đầu tiên tại Festival Huế tổ chức một đêm âm nhạc của Phật giáo, là nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của phần lớn người dân cố đô.

Ngoài ra còn có các chương trình lễ hội đường phố, các hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm bao gồm các cuộc triển lãm, trưng bày, nghệ thuật thả Diều Huế, thư pháp, các hoạt động nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật âm nhạc – mỹ thuật đường phố, hội thảo khoa học, hội chợ thương mại quốc tế; hoạt động thể dục thể thao, ẩm thực, tour, tuyến du lịch.