Sống có niềm tin hy vọng một cách sáng suốt trí tuệ

Đăng lúc: Thứ tư - 25/01/2023 09:07 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Trong đời sống hiện nay, muốn sống có niềm tin hy vọng một cách sáng suốt trí tuệ, thì không phải ai cũng làm được. Thật khó xác định niềm tin và hy vọng trong thời điểm có nhiều bất an và thiếu đạo đức như hiện nay.
Ai sống mà thiếu mất niềm tin, người ấy sẽ khổ đau nhiều, ít hạnh phúc. Nhưng nếu có niềm tin, mà thiếu sáng suốt trí tuệ, tin sai lầm cũng là nguyên nhân của nhiều sự khổ đau, bất an, tuyệt vọng.
 
Trong đời sống hiện nay, muốn sống có niềm tin hy vọng một cách sáng suốt trí tuệ, thì không phải ai cũng làm được. Thật khó xác định niềm tin và hy vọng trong thời điểm có nhiều bất an và thiếu đạo đức như hiện nay.
 
Hiện nay có nhiều người chỉ tin vào tiền và quyền lực. Đôi khi họ thoả mãn về điều này, và họ cho niềm tin của họ là đúng...
 
Có người chỉ tin vào năng lực của bản thân mình và khả năng tạo dựng cuộc sống tốt của mình.
 
Có người tin vào các đấng thần linh, quyền năng, họ giao phó thân mạng và tương lai cho thần linh, nô lệ cho thần linh, và đôi khi họ có được một chút an lòng...
 
 
Ảnh minh họa.
Có người tin vào luật nhân quả, có vay có trả, nên họ thấy được an ủi phần nào.
 
Có người tin đức Phật. tin vào trí tuệ và lòng từ bi của đức Phật, gia hộ cho họ trong cuộc sống hiện tại, cũng như tương lai.
 
Tin mà không hiểu thấu đáo, rõ ràng, minh bạch thì rất gần với mê tín. Vì dụ như chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào tiền tài và quyền lực đem lại cuộc sống an vui hạnh phúc cho ta, nhưng thật ra, khi ta có nó rồi ta vẫn khổ đau phiền não, thì ta là người mê tín. Đôi khi chính bản thân chúng ta rơi vào mê tín, mà ta không hề hay biết lại chê những người hay đi chùa, tụng kinh, lễ Phật là mê tín…
 
Vì vậy, chúng ta hãy xác lập một niềm tin vững chắc, căn cứ trên trí tuệ sáng suốt của ta...Ai có trí tuệ và lòng từ bi như đức Phật, ai có khả năng hướng chúng ta giải quyết được khổ đau, thiết lập đời sống an vui hạnh phúc. Con đường của ai đã đi mà có giá trị lợi ích cho số đông con người, đưa mọi người vượt qua biển khổ đến bờ an vui...Đức Phật và lời dạy của Ngài chính là niềm tin sáng suốt.

 
Tác giả bài viết: TS.Thích Hạnh Tuệ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 500
  • Khách viếng thăm: 491
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 105877
  • Tháng hiện tại: 2195898
  • Tổng lượt truy cập: 91087471
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012