TT. Huế: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn Mật Hiển

Đăng lúc: Thứ năm - 27/10/2022 11:17 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Hoà thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Thông báo số 189/TB-BTS vào ngày 25-10 gởi đến Ban Trị sự các tỉnh thành, Ban Trị sự Giáo hội các cấp, quý Tôn đức Tăng Ni trú trì, các Ban Hộ tự Niệm Phật đường, các Đạo tràng đoàn chúng cư sĩ các giới về việc tổ chức Đại giới đàn Mật Hiển.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Mật Hiển (1907-1992)

Trưởng lão Hoà thượng Thích Mật Hiển (1907-1992)

Nội dụng Thông báo nếu rõ: Được sự cho phép của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Công văn số 505/CV-HĐTS ngày 18 tháng 10 năm 2022 và sự đồng thuận của Ban Tôn giáo tỉnh tại Công văn số 115/BTG-PNV ngày 24 tháng 10 năm 2022. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật.
 
- Tôn hiệu Đại giới đàn: MẬT HIỂN
 
- Thời gian: 6-7-8 tháng 12 năm Nhâm Dần (28-29-30/12/2022)
 
- Địa điểm: Tổ đình Từ Đàm, số 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An - Tp. Huế
 
I. Tiêu chuẩn thọ giới:
 
1. Giới tử xin thọ giới Cụ túc: Phải đủ các tiêu chuẩn: tuổi từ 20 trở lên, phải có 2 bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học và Trung học Phổ thông (nếu không có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông thì phải 40 tuổi trở lên), được Bổn sư (hoặc Y chỉ sư) cho phép thọ giới. Không vi phạm pháp luật Nhà nước, không mắc bệnh lây nhiễm, bệnh tâm thần; đầy đủ sáu căn. Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất 2 năm và được Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp thọ giới.
 
2. Giới tử xin thọ giới Sa di: Hảo tâm xuất gia ở chùa ít nhất 2 năm, thuộc 2 thời công phu, 2 cuốn luật tiểu, tuổi từ 16 trở lên (sinh năm 2006 trở về trước), được Bổn sư cho phép thọ giới.
 
3. Giới tử xin thọ giới Thức xoa ma na, Sa di ni: Theo quy định của Ni bộ Thừa Thiên Huế (nay là Phân Ban Ni giới) được áp dụng từ trước đến nay.
 
4. Giới tử xin thọ giới Bồ tát tại gia, Thập thiện: Đã thọ Tam quy - Ngũ giới, phát nguyện tinh tấn tu học, hộ trì Tam bảo, lợi lạc quần sanh. Nộp 1 đơn xin thọ giới và 2 ảnh 3x4 (chớp thẳng, mặc áo tràng); giới tử thọ Bồ tát tại gia kèm theo bản sao Chứng điệp Thập thiện.
 
5. Đối với Phật giáo Nam tông và Khất sĩ thực hiện theo truyền thống của Hệ phái, nhưng phải hội đủ các quy định tại mục 2 điều 44-45 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, nhiệm kỳ VIII (2017-2022).
 
6. Giới tử xin thọ giới Cụ túc, Thức xoa ma na, Sa di và Sa di ni phải trúng tuyển kỳ thi khảo hạch của đàn giới.
 
II. Thủ tục, Hồ sơ gồm có:
 
- 01 đơn xin thọ giói, có ý kiến của Bổn sư. Nếu giới tử ở tại huyện, thị xã thì có xác nhận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, thị xã; ở các tỉnh, thành thì có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành.

- 03 bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (có thị thực);
 
- 03 bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học (có thị thực);
 
- 03 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (có thị thực);
 
- 04 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;
 
- 03 Giấy khám sức khỏe; - 01 bản lý lịch tư pháp
 
- 04 tấm ảnh màu 3x4 (chớp thẳng nền trắng, mặc áo tràng lam; giới tử Tỷ kheo hậu vàng).
 
III. Thời gian nhận và nộp hồ sơ:
 
* Kể từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 15 tháng 11 năm Nhâm Dần. Nhận và nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (chùa Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) vào các ngày giờ làm việc đối với các giới tử xuât gia, và giới tử tại gia ở thành phố Huế.
 
* Tại các huyện, thị xã, Giới tử xin thọ giới Thập thiện và Bồ tát tại gia liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã để được nhận hồ sơ, hướng dẫn làm thủ tục và nộp hồ sơ tại văn phòng Ban Trị sự huyện, thị xã chậm nhất ngày Mùng 8 tháng 11 năm Nhâm Dần, để Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã chuyển hồ sơ về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đúng thời gian quy định.
 
* Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh không nhận hồ sơ giới tử nộp quá thời gian quy định.
 
IV. Khảo thí:
 
* Đối với giới tử xuất gia phải qua kỳ khảo thí. Tất cả các giới tử xuất gia phải có mặt tại Trường Trung cấp Phật Học Thừa Thiên Huế (Tổ đình Báo Quốc - 11 Báo Quốc, Phường Đúc - Huế) vào lúc 06 giờ ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần (Chủ Nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2022) để dự khảo thí. Nếu vắng mặt trong kỳ khảo thí sẽ không được thọ giới.
 
* Nội dung ôn thi thọ giới:
 
- Hai thời công phu; Kinh Bát đại nhân giác; Luật Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh sách (Sa di: 2 quyển; Tỷ kheo, Thức xoa ma na: 4 quyển);
 
- Lịch sử Đức Phật (từ Đản sanh đến nhập Niết bàn);
 
- 37 phẩm trợ đạo, Thập nhị nhân duyên, Tứ diệu đế, Tam pháp ấn;
 
- Tiểu sử Hòa thượng Thích Mật Hiển.
 
 * Lưu ý:
 
- Kết quả khảo thí sẽ được niêm yết tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (Tổ đình Từ Đàm) trước 3 ngày thọ giới.
 
- Tất cả giới tử xuất gia và tại gia vân tập về Tổ đình Từ Đàm lúc 13 giờ 00 ngày Mùng 3 tháng 12 năm Nhâm Dần (Chủ Nhật 25/12/2022) để nghe phổ biến các vấn đề liên quan việc thọ giới và chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Đại giới đàn.
 
- Yêu cầu giới tử nộp hồ sơ thọ giới đúng thời hạn quy định để Ban Kiến đàn tiện việc lập danh sách giới tử và ổn định công tác tổ chức.
 
- Hồ sơ không đúng theo quy định Ban Kiến đàn không nhận.
 
- Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - ĐT: 0234.3822180 (buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ).
 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị chư tôn đức Trú trì, quý Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật Học triển khai, giúp đỡ hướng dẫn cho Tăng Ni có nhu cầu đăng ký thọ giới.
 
Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni vô lượng an lạc./.
 



 
 
Tác giả bài viết: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 221
  • Khách viếng thăm: 209
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 75568
  • Tháng hiện tại: 2795149
  • Tổng lượt truy cập: 88599752
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012