Môn phái Tổ đình Tường Vân kính viếng Tang lễ Cố Trưởng lão HT. Thích Lưu Thanh

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/06/2020 06:06 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Chiều ngày 21.06.2020 (01.5 Canh Tý), Môn phái Tổ đình Tường Vân, chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni các chùa trực thuộc sơn môn pháp phái Tường Vân quang lâm về Tổ đình Trúc Lâm (Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế) kính viếng tang lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Thanh tân viên tịch.
Phái đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Môn phái; Trú trì Tổ đình Tường Vân làm trưởng đoàn, tháp tùng phái đoàn còn có chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni trú trì các chùa trực thuộc Môn phái Tổ đình Tường Vân trong và ngoài nước.

Đối trước Giác linh đài Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Thanh tân viên tịch, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật cầu nguyện Giác linh Cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà hóa độ chúng sanh, lợi lạc hữu tình.

Hòa thượng Thích Lưu Thanh, họ Nguyễn, Pháp danh Nguyên Tịnh, hiệu Ngân Bình, sinh năm Tân Tỵ (1941) tại làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nối dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 44, Pháp phái Liễu Quán.
 
Hòa thượng xuất gia tại tổ đình Trúc Lâm - Cố đô Huế với cố Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển, bậc tòng lâm thạch trụ ở cố đô được cung thỉnh vào ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN từ khi GHPGVN thành lập (1981); Thọ Giới Cụ túc tại Đại Giới đàn Vạn Hạnh tổ chức tại Tổ đình Từ Hiếu năm 1965.
 
Sinh tiền, Hòa thượng tham gia nhiều công tác Phật sự quan trọng trong phái đoàn “Sứ giả Như lai” do cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực sáng lập, dấn thân đến các huyện, thị, vùng sâu vùng xa để thành lập khuông hội và thuyết diễn Phật pháp, hướng dẫn Phật tử.

Lễ nhập kim quan đã được trang nghiêm cử hành vào lúc 17g ngày 20-6-2020  nhằm ngày 29-4 nhuận-Canh Tý), kim quan Hoà thượng được tôn trí tại Tổ đình Trúc Lâm, Huế.
 
Vào lúc 6g ngày 4/5 Canh Tý (ngày 24-6-2020) sẽ cử hành lễ phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Trúc Lâm.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Giác linh đài Cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch



Long vị và di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Thanh





Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch



Đại đức Thích Thiện Tuệ xướng ngôn tang lễ



Cung nghinh nhị vị Hòa thượng chấp lệnh





Hòa thượng Thích Thanh Đàm đệ nhất chấp lệnh



Hòa thượng Thích Trí Đạo đệ nhị chấp lệnh



Phái đoàn Môn phái Tổ đình Tường Vân quang lâm Giác linh đường 











Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế niệm hương cầu nguyện













Chư Tôn đức thọ tang



và hữu nhiễu kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch





Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế ghi sổ tang lưu niệm













Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 448
  • Khách viếng thăm: 440
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 62491
  • Tháng hiện tại: 2152512
  • Tổng lượt truy cập: 91044085
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012