Ngày An cư đầu tiên năm Canh Tý của chư Tăng trú xứ Tổ đình Tường Vân - Huế

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/06/2020 02:32 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng nay, ngày 16 tháng 4 Nhuận năm Canh Tý tại Tổ đình Tường Vân (đường Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, thành phố Huế) đã trang nghiêm diễn ra ngày An cư đầu tiên năm Canh Tý - PL.2564 của chư Tăng tại trú xứ Tường Vân.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Giáo phẩm chứng Minh BTS tỉnh; Trưởng Môn phái, trú trì Tổ đình Tường Vân; Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Tri sự Tổ đình Tường Vân cùng chư Tăng trú xứ Tổ đình Tường Vân.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Giá trị của sự tu tập, trau giồi giới đức, phạm hạnh và tăng trưởng đạo lực, thể nghiệm chân lý thật khó có thể nghĩ bàn. Ngay cả Đức Phật và các vị Thánh đệ tử, những bậc đã chứng đạo, thành tựu mục tiêu rốt ráo là giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn, luôn luôn an trú trong chánh niệm, thiền định và sống bằng tuệ giác.

Các Ngài vẫn thường quan tâm đến nền nếp đạo đức và làm tấm gương nghiêm trì giới pháp, luật nghi, tinh tấn thực hành đạo đức, phạm hạnh cho hàng Phật tử noi theo, làm nơi nương tựa cho quần chúng, dùng thân giáo, khẩu giáo để phát huy tinh thần hoằng pháp, lợi lạc chúng sinh.

Trên tinh thần hộ trì Tam bảo, học tập Phật pháp để tiến tu và vun trồng công đức, phước báo làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, hàng Phật tử tại gia, thiện nam, tín nữ hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư kiết hạ tu hành. Tất cả những việc làm của chư Tăng Ni và nam nữ Phật tử trong mùa An cư đều góp phần quan trọng trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và lợi lạc chúng sinh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Tổ đường



Phẩm vật cúng dường chư Tăng an cư 















Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Tri sự Tổ đình Tường Vân
thông tri đến đại chúng các Đoàn cúng dường mùa An cư kiết hạ







Đại diện Phật tử Đoàn Báo hiếu chùa Từ Lâm dâng lời tác bạch cúng dường











Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế ban đạo từ





Nghi thức Quá đường theo thiền môn xứ Huế

























Kinh hành niệm Phật






























Trước đó, Thượng tọa Thích Lương Nguyên cùng chư Tăng đã cử hành nghi thức cúng Ngọ



Thượng tọa Thích Lương Nguyên cử hành nghi lễ cúng Ngọ










 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 392
  • Khách viếng thăm: 382
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 120731
  • Tháng hiện tại: 1844448
  • Tổng lượt truy cập: 90736021
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012