Lễ Tưởng niệm và phụng tống kim quan Cố HT. Thích Chơn Niệm nhập bảo tháp

Đăng lúc: Thứ bảy - 06/10/2018 23:48 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 07/10/2018 (28/8 năm Mậu Tuất) tại chùa Bảo Quang, số 6, kiệt 108, đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, Thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Niệm, trú trì chùa Bảo Quang nhập Bảo tháp.
Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Chơn Tế, Trưởng Môn phái, trú trì Tổ đình Tường Vân; chư Tôn Giáo phẩm trong Môn phái Tổ đình Tường Vân, chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất trên địa bàn tỉnh TT. Huế và các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại lễ Tưởng niệm, Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, tri sự Tổ đình Tường Vân đã cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Chơn Niệm. 

Hòa thượng họ Đỗ, húy Văn Sơn, là đệ tử Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Y Giáo, pháp danh Tâm Phước, tự Chơn Niệm, pháp hiệu Viên Thiện, sinh năm Tân Mão (1951), trong một gia đình có truyền thống thâm tín Tam Bảo tại làng Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Thân phụ là cụ ông Đỗ Văn Liêm, pháp danh Tâm Thái, tự Chánh Khiêm và thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Lựu, pháp danh Tâm Đào, tự Diệu Ý.

Hòa thượng là con trưởng trong gia đình có 5 anh chị em (3 em trai, 1 chị gái). Hòa thượng là người con chí hiếu với song thân khi còn tại thế cho đến khi về hầu Phật.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Phước đại điện cho Môn phái Tổ đình Tường Vân dâng lời tưởng niệm. Bài tưởng niệm cũng nhắc lại những ký ức đẹp với hạnh nguyện thắp sáng nguồn đạo, gợi nguồn cảm hứng thâm sâu về pháp vị và tâm từ ái viên mãn của Hòa thượng Thích Chơn Niệm.

Trước khi cử hành Lễ cung tiễn kim quan Cố Hòa thượng nhập Bảo tháp, nơi an nghĩ ngàn thu của trần thế, toàn thể Tăng Ni huynh đệ trong Môn phái Tổ đình Tường Vân xin có đôi lời tưởng niệm.

Nhớ Giác linh xưa! Đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, Hòa thượng tìm đến chùa Bảo Quang quy y đầu Phật. Được Bổn sư là Trưởng lão Hòa thượng Thích Y Giáo truyền trao giới pháp với pháp danh Tâm Phước, pháp tự Chơn Niệm, hiệu Viên Thiện.

Từ chơn như Hòa thượng đã hiện thân nơi trần thế, nay duyên mãn trở về chân pháp giới. Thưở xưa, cách đây gần 70 năm, làng Lê Xá huyện Phú Vang, nơi quê nghèo nhưng chan chứa tình thương, Hòa thượng đã sinh trưởng, trong thân tứ đại sẵn ươm mầm Phật tánh Bồ đề, đường giải thoát lâng lâng dạo bước, quyết chí xuất trần nêu cao nguyện lớn, hóa độ ứng thân.

Nào ai biết được trời không ấy,
Một dãy non xanh hiện đã lâu.

Qua những năm tháng miệt mài hạ thủ công phu, đèn thiền thêm sáng tỏ, thấy rõ lẽ huyền vi.

Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam bảo là trang nghiêm tịnh độ tại thế gian, báo Phật ân đức và báo đáp công ơn của Thầy Tổ, Hòa thượng đã nỗ lực đại trùng tu chùa Bảo Quang khang trang, tố hảo, trở thành ngôi phạm vũ huy hoàng tại nhân gian.

Thế rồi, vạn pháp duyên sanh, hữu sanh hữu tử, hữu hình tất hữu hoại, thân tứ đại của Hòa thượng theo năm tháng mõi mòn trong sanh diệt. Mới mấy ngày trước đây thôi, Hòa thượng dạo quanh vườn tháp Tổ, ánh mắt như gởi lời từ giã sau cùng. Hòa thượng đã mãn nguyện Ta bà, thuận lý vô thường, trở về cõi Niết bàn vô tung bất diệt. Sự ra đi của Hòa thượng để lại một sự trống vắng vô cùng, mất mát to lớn cho Môn phái.

Trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước Giác linh đài khói hương quyện tỏa, chúng tôi thay mặt Môn phái Tổ đình Tường Vân có vài lời tưởng niệm để vĩnh biệt Hòa thượng.

Kính nguyện Giác linh Cố Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích; xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Hòa thượng thể hiện tình Pháp lữ tông môn đời đời trong chánh pháp.

Người xưa nay đã còn đâu
Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương.

Cuối cùng trong ý nghĩa pháp giới duyên sinh vô tận, nơi Bảo tháp trang nghiêm, thân tứ đại Hòa thượng hãy an nghỉ cho ngàn thu vang bóng, pháp thân lồng lộng khắp mười phương, sẽ sống mãi trong lòng Tăng, Ni Tông môn Pháp phái, trong tư duy cùng pháp giới viên dung.

Đại diện cho Môn đồ Pháp quyến Thượng tọa Thích Phước Cần đã dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Giáo phẩm trong Môn phái Tổ đình Tường Vân, chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Thiền viện, Tịnh xa, tịnh thất trên địa bàn TT Huế và các Tỉnh thành phố, đã trợ giúp để Lễ tang cố Hòa thượng Thích CHơn Niệm được thập phần viên mãn.

Sau phần tưởng niệm, môn đồ pháp quyên đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế quang lâm cử hành nghi lễ Phất trần, phụng thỉnh kim quan cố Hòa thượng tân viên tịch nhập bảo tháp.

Chùm ảnh ghi nhận được:


Môn đồ pháp quyến đảnh lễ tác bạch cung thỉnh nhị vị Hòa thượng Chấp lệnh, Hòa thượng Sám chủ và Đạo tràng kinh sư.







Nhị vị Hòa thượng khai khởi chung lệnh





Lễ Phát hành









TT. Thích Tuệ Vân, công văn tang lễ tuyên đọc văn sớ Lễ Sơ dạ 













Lễ Tưởng niệm







ĐĐ. Thích Chí Viên điều hành chương trình tang lễ





Chư Tôn giáo phẩm tham dự Lê Tưởng niệm













TT. Thích Lương Nguyên cung tuyên tiểu sử Cố HT. Thích Chơn Niệm





TT. Thích Thiện Phước đọc Lời Tưởng niệm của Môn phái Tường Vân





TT. Thích Phước Cần đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức





Thỉnh Kim quan thăng thượng giá









Lễ Phất trần











Quý Đạo hữu ban âm công







Thỉnh Kim quan nhập bảo tháp







































Chư Tôn đức rãi hoa tiễn biệt

















Lễ Thỉnh Giác linh an vị














 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 699
  • Khách viếng thăm: 689
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 79530
  • Tháng hiện tại: 2887673
  • Tổng lượt truy cập: 88692276
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012