Quảng Trị: BTS PG Hải Lăng và Môn phái Tường Vân tổ chức Đại lễ Tưởng niệm tại Chiêu Linh Đài

Đăng lúc: Thứ hai - 02/04/2018 19:43 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Chiều ngày 02/4/2018 (17/02/Mậu Tuất) tại Chiêu Linh Đài (Đài Địa Tạng) xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng và Môn phái Tổ đình Tường Vân đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Tưởng niệm cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn.
Quang lâm chứng minh tham dự có HT. Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Thiện Tấn, UV TT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Chơn Tế, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng Môn phái Tổ đình Tường Vân - Tp. Huế; HT. Thích Quán Hạnh, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, trú trì chùa Bảo Vân - Tp. Huế; HT. Thích Chơn Phương, Trú trì chùa Thọ Đức - Tp. Huế; HT. Thích Chơn Trí, Trú trì chùa Thuyền Lâm - Tp. Huế; HT. Thích Huệ Phước, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; ĐĐ. Thích Đạo Không, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; ĐĐ. Thích Từ Nguyện, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng; chư Tôn Hòa thượng trong Môn phái Tổ đình Tường Vân, chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng, chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện phụ cận cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới.
 
Về phía đến lãnh đạo tham dự, phái đoàn Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện Hải Lăng do Ông Cáp Kim Dựt, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện Hải Lăng làm Trưởng đoàn, Công an huyện Hải Lăng, Ông Lê Quý Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Trường; quý vị đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN xã Hải Trường; Đảng bộ chi bộ thôn Hậu Trường và đông đảo bà con nhân dân địa phương.
 
Tại buổi lễ ĐĐ. Thích Từ Nguyện, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng đọc diễn từ của Ban Tổ chức.
 
Đại diện chư Tôn Hòa thượng trong Môn phái Tổ đình Tường Vân, Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đọc lời tưởng niệm có đoạn: “Môn phái Tổ đình Tường Vân long trọng cử hành đại lễ cầu siêu các chiến sĩ và nhân dân đồng bào hoạnh tử trên đại lộ kinh hoàng trong chiến trận “Mùa hè đỏ lửa năm 1972”; tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa Dân tộc.
 
Năm 1972, Chiêu Linh đài do Giáo hội Phật giáo hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên bấy giờ xây dựng để tưởng niệm nạn nhân chiến cuộc từ Cầu Dài đến cầu Mỹ Chánh. Xây dựng đài tưởng niệm hoàn thành, Giáo hội 2 tỉnh đã tổ chức một đại lễ cầu siêu suốt 7 ngày đêm để cầu nguyện siêu độ các nạn nhân...
 
“Đây đại lộ Kinh Hoàng ghi lắm cảnh bi thương muôn thuở.
Nọ dòng sông Bến Hải khôn vơi niềm tủi hạn nghìn thu”.
 
46 năm trôi qua, chiến tranh cũng lần vào dĩ vãng, nay đất nước đang trong cảnh thái bình, song chứng tích đau thương trong trận chiến hồi đó mãi còn nỗi chạnh lòng! Thiên thu anh trí lưu quang, lịch đại hương hồn thượng tại.
 
Trong quá khứ, quê hương Quảng Trị, mảnh đất hứng chịu nhiều chiến tranh ác liệt, bom đạn cày xới xóm làng, làm cho cuộc sống của người dân điêu linh lầm than khốn khổ. Đau thương biết bao, xót xa biết mấy - đoạn đường chỉ có hơn 5 cây số đã biến thành con đường xương trắng máu hồng, mà người đời gọi nơi đây là ĐẠI LỘ KINH HOÀNG. Lúc nghĩ đến hoặc khi ngang qua Đại Lộ Kinh Hoàng, không ai cầm nổi nước mắt về những thảm họa bi thiết của các chiến sĩ con cháu Lạc Hồng khi lâm chiến trận, và của nhân dân đồng bào khi chạy lánh nạn, họ - ngày đêm thiếu ăn mất ngủ, chịu pháo chịu đạn đất lở trời long khủng hoảng tinh thần, nguy ngập đói rách kinh hoàng bạt vía chết thảm chết thương, hàng trăm hàng ngàn lớp lớp, xương chất xương, xác chồng xác la liệt ngổn ngang khắp đường...
 
Với truyền thống văn hóa tâm linh của miền Trung ruột thịt thắm đượm tình nhân đạo, nghĩa đồng bào, đồng chủng; xuất phát từ tinh thần tri ân báo ân của Phật giáo mãi mãi ghi nhớ công ơn của tiền nhân đã hy sinh anh dũng, chết vì trung nghĩa bởi lòng yêu nước và khí tiết của dân tộc Việt Nam anh hùng. Thành tâm đốt nén tâm hương tưởng niệm, cầu nguyện siêu độ các Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, nhân dân nạn vong qua những biến cố lịch sử bi tráng đã âm thầm hiến mình cho độc lập của dân tộc; và nguyện nỗ lực phát huy tinh thần yêu nước thương nòi, xây dựng quê hương văn minh đạo đức, tổ quốc vinh quang trường tồn.
 
Đại lễ cầu siêu hôm nay nhằm cùng nhau phát huy thiện tâm để xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn trong sự cảm thông hòa ái vì cuộc sống bình yên, tiến bộ trên hành tinh này. Tổ chức trai đàn chẩn tế để nhờ oai lực Tam bảo và định lực trang nghiêm của chư Tăng sẽ chuyển hóa tâm thức, tập khí; biến phiền giận thành an vui, biến khổ đau thành hạnh phúc. Năng lực nguyện cầu qua đại lễ trai đàn là bài học thực nghiệm tâm linh, bồi đắp tinh thần bao dung, vô ngã vị tha, xóa bỏ hận thù để sống yêu thương; là sự giao thoa đồng cảm giữa Đạo và Đời của người dân Việt. Trai đàn siêu độ hôm nay là một trong những tiếng chuông ngân vì “Quốc thái - Dân an” và vì khát vọng hòa bình muôn thuở của dân tộc Việt Nam.
 
Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPHVN tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng thay mặt Ban Trị sự nhắc lại những mốc son lịch sử, tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng trong việc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, đồng thời Hòa thượng vô cùng niệm ân đến chư Tôn đức trong Môn phái Tổ đình Tường Vân đã phát nguyện tổ chức đại lễ Trai đàn cầu siêu độ cho Anh hùng Liệt sĩ, Chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trong biến cố Mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Chiêu Linh Đài - Đại Lộ Kinh Hoàng, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một việc làm rất thiết thực và nhân văn. Giáo hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chư Tôn đức và quý Phật tử phát tâm tổ chức Đại lễ.

Chùm ảnh ghi nhận được:



Chiêu Linh Đài - Đài Địa Tạng tại Đại Lộ Kinh Hoàng xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị




Đạo hữu Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng chứng minh.





Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm đàn tràng

















Đại đức Thích Trung Chính điều hành chương trình Lễ Tưởng niệm





Niệm Phật cầu gia hộ





Chào cờ và phút tưởng niệm các anh linh chiến sĩ




















ĐĐ. Thích Từ Nguyện, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng đọc diễn từ của Ban Tổ chức Đại lễ.
 



Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đọc lời tưởng niệm của Môn phái Tổ đình Tường Vân.
 

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPHVN tỉnh Quảng Trị phát biểu.
 


Chư Tôn Giáo phẩm Hòa thượng chứng minh niêm hương cầu nguyện









Lãnh đạo chính quyền các cấp dâng hương tưởng niệm




















 
Buổi sáng cùng ngày chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng cử hành Lễ Hưng tác thượng đại tràng phan, nghinh phan Sơn Thủy, Lễ bạch Phật khai kinh, Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, Lễ thỉnh linh Đề Vị....



Đại đức Thích Thiền Đại, trú trì chùa Liên Trì công văn Đại lễ



Nhị vị Đạo hữu chinh cổ



Ban nhạc lễ truyền thống cung đình Huế



Thượng đại tràng phan





Nghinh phan Sơn Thủy













Lễ Khai kinh















































Ban Tổ chức trao tặng 500 phần quà từ thiện đến các hộ nghèo tại địa phương












 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 239
  • Khách viếng thăm: 228
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 80932
  • Tháng hiện tại: 2800513
  • Tổng lượt truy cập: 88605116
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012