TT. Huế: Các Tôn giáo bàn về việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Đăng lúc: Thứ tư - 02/12/2015 15:46 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Hội nghị các Tôn giáo

Hội nghị các Tôn giáo

Sáng ngày 21/10/Ất Mùi (02/12/2015) Ban TT Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ tài nguyên và Môi trường , tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV/NCA Việt Nam) long trọng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Thành phố Huế - tỉnh thừa Thiên Huế.

Về tham dự Đoàn Chủ tọa Hội nghị, có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tọa; Ông Lê Bá Trình – Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Linh Ngọc- Thứ trưởng Bộ tài Nguyên và Môi Trường; bà Anne Marie Helland – Tổng thư ký Tổ chức NCA quốc tế; ông Eivind Archer, Giám đốc Tổ chức NCA quốc tế; ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN ; Linh mục Đỗ Mạnh Hùng – Đại diện Tổng giám mục Tổng giáo luận Tp.HCM và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Mục sư Phan Vĩnh Cự- Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam cùng các vị lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ tài nguyên và Môi trường, Ban dân vận T.Ư tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tôn giáo và tỉnh Thừa THiên Huế.


 
Về phía GHPGVN có chư tôn đức Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN HT.Thích Thiện Duyên – Trưởng Ban HDPT T.Ư; HT.Thích Gia Quang – Trưởng Ban TTTT T.Ư; HT.Thích Quảng Tùng – Trưởng ban từ thiện T.Ư; TT.Thích Thanh Quyết- Phó trưởng ban TT Ban GDTN T.Ư cùng quý chư tôn đức Hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư đại đức tăng ni lãnh đạo các ban chuyên ngành của HĐTS, lãnh đạo các văn phòng, các học viện Phật giáo, lãnh đạo BTS GHPGVN các cấp tỉnh của Phật giáo trong cả nước.
 
 
Về phía đại biểu chính quyền có Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng – Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; GS.TS Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; văn phòng Trung ương Đảng, Ban dân vận Trung ương, Ban tổ chức Trung ương, Ban chỉ đạo Tây nguyên Đồng bằng Tây Nam Bộ, Văn phòng Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ công an, bộ y tế, bộ lao động cùng các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Hội nghị nhằm hưởng ứng chiến lược và chương trình hành động quốc gia về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hưởng ứng Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc.
 
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh “Các tôn giáo trên thế giới và Việt Nam đều lấy con người là trung tâm, các tôn chỉ hoạt động, giáo lý, giáo luật đều thể hiện mở rộng tình thương yêu, sống vị tha, bác ái, bao dung, hòa hợp, đoàn kết, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, hài hòa sinh thái, vươn tới cái trân-thiện- mỹ”

Ông cũng đã khẳng định “Hội nghị hôm nay là dịp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và cam kết tăng cường sự phối hợp của các tôn giáo cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đẩy mạnh chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH trong những năm tới. Qua hội nghị chúng ta mong rằng sẽ tích cực phát huy vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong việc tham gia thực hiện đường lối phát triển đất nước nói chung và trong thực hiện chủ trương, chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH nói riêng. Đồng thời tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng hành của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công  bằng, văn minh..”
 
 
Ông Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng bộ tài nguyên và Môi trường phát biểu về tình hình ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam. Chính sách, pháp luật của Đảng,nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
 
 
Hội nghị được nghe các bài tham luận của HT.Thích Hải Ấn – Phó trưởng Ban Từ thiện – xã hội Trung ương GHPGVN, chia sẻ về “Phật giáo Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” bài tham luận đã nhấn mạnh về nhận thức chung của Phật giáo là nhận thức trên nền tảng duyên khởi, tức là vạn vật trong vũ trụ, từ thiên nhiên cho đến con người đều có sự tương quan tương duyên, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau để tồn tại và phát triển theo quy luật thành – trụ - ngoại – không. Môi trường thiên nhiên là nguồn sống của con người, và con người có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên để duy trì sự sống cho chính mình và những loài sinh vật khác.

Tiếp theo, tham luận chia sẻ kinh nghiệm về “Cộng đồng Công giáo Việt Nam đối với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" được Linh mục Vũ Ngọc Đồng – Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam trình bày tại hội nghị.

Lãnh đạo của 14 tôn giáo Trình bày Thông điệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. HT.Thích Gia Quang – Phó chủ tịch kiêm trưởng Ban TTTT T.Ư trình bày thông điệp của GHPGVN về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
 
 
Ông Lê Bá Trình - Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu tiến trình tổ chức lấy ý kiến xây dựng “Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Ban tôn giáo - Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu thông điệp về “bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”  của tôn giáo.
 
 
Cuối phiên khai mạc Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Bộ tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo; Đại diện NCA Việt Nam ký kết “Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ, Bộ tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Trong hai ngày từ 2-3/12/2015 Ban TT Ủy ban M.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ tài nguyên và Môi trường , Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV/NCA Việt Nam) long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi  trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Thành phố Huế - tỉnh thừa Thiên Huế.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về những vấn đề cấp bách của tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Phổ biến các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biếu đổi khí hậu ở nước ta.

Hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm của các mô hình nhân dân phối hợp bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương, nhất là đối với mô hình do đồng bào có đạo thực hiện.

Đặc biệt mục đích của hội nghị đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Trong đó có chức sắc và tín đồ các tôn giáo) cùng với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thông qua việc phối hợp giữa các tôn giáo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tăng cường xây dựng tình đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương-giáo trong khối đại đoàn két toàn dân tộc.

Nội dung chính của hội nghị bao gồm 2 phiên họp toàn thể và phiên họp thảo luận chuyên đề. Ngoài ra còn có các hoạt động ngoài hội trường.
 

Nhân dịp này các đại biểu thăm “Làng cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm”
 
Xin giới thiệu chùm ảnh tại buổi hội nghị:











































Tại hội nghị Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên bố ký do giới thiệu thành phần tham dự.




















 
Bà Anne  Marie Helland – Tổng thư ký NCA quốc tế đại diện lãnh đạo Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Tại hội nghị Toàn thể đại biểu xem Video clip – tình trạng ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống con người.. 





Bà Kari Eken Wollebaek – Phó Đại sứ, Đại sứ quán NaUy tại Việt Nam phát biểu.







Ông Phạm Dũng  - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ phát biểu.





Tại buổi làm việc ông Phan Ngọc Thọ - Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng hội nghị.

































































 
Cẩm Vân (PTVN)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 270
  • Khách viếng thăm: 264
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 14754
  • Tháng hiện tại: 2822897
  • Tổng lượt truy cập: 88627500
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012