Trao quà cho người dân bản Cô Tài - A Đeeng, huyện Sá Muội, nước CHDCND Lào

Đăng lúc: Thứ ba - 01/03/2022 01:31 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Bản Cô Tài - A Đeng là bản đặc biệt khó khăn của huyện Sá Muội nằm sát biên giới với huyện A Lưới, giao thông không thuận lợi, kinh tế chưa phát triển, đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2022). Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái và tình cảm hữu nghị, mối quan hệ gắn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau của người dân hai nước. 

Ngày 01 tháng 03 năm 2022, tại cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài, đoàn công tác huyện A Lưới do Ông Hồ Quyết Thắng, UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện A Lưới; Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới; Thượng tá Ngô Đức Sỹ, Phó Trưởng Công an huyện A Lưới; Thượng tá Nguyễn Trung Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Liên Trí, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới đã đến tăm và tặng quà hỗ trợ cho người dân bản Cô Tài, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, nước bạn Lào.
 
Ông Hồ Quyết Thắng, UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện A Lưới dại diện phái đoàn đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với chính quyền, Nhân dân bản Cô Tài, A Đeeng, huyện Sa Muội nói riêng và nước bạn nói chung và mong muốn thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt.

Theo đó Phái đoàn đã trao tặng 67 phần quà (35 triệu đồng) mỗi phần quà trị giá hơn 500 nghìn đồng bao gồm: Gạo, mỳ, áo quần và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày của người dân 
 
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới chia sẻ: “Món quà tuy nhỏ nhưng đây là tình cảm tương thân tương ái, gửi trao đến bà con, mong muốn bà con nước bạn vượt qua khó khăn trong đại dịch để ổn định cuộc sống.
 
Đồng thời mong muốn chính quyền và người dân các bộ tộc Lào tiếp tục có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với các đơn vị của tỉnh Thừa Thiên - Huế đứng chân trên tuyến biên giới và nhân dân các địa phương giáp ranh của huyện A Lưới, phối hợp tốt trong giữ vừng an ninh, an toàn trên tuyến biên giới”

Hình ảnh ghi nhận được:



Cột mốc biên giới 645









Phái đoàn thăm hỏi tới Ông Trưởng bản Cô Tài - A Đeng  
 






Chuẩn bị quà tặng











Ông Hồ Quyết Thắng, UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện phát biểu



Trưởng bản Cô Tài - A Đeng phát biểu



Trao quà tới bà con 



Tặng quà cho Đại đội bảo vệ biên giới 511



Và Công an bản Cô Tài, huyện Sá Muội









Trao quà đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân

 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 310
  • Khách viếng thăm: 283
  • Máy chủ tìm kiếm: 27
  • Hôm nay: 88456
  • Tháng hiện tại: 2808037
  • Tổng lượt truy cập: 88612640
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012