10 sự kiện Phật giáo Việt Nam nổi bật năm 2012

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/12/2012 06:50 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
10 sự kiện Phật giáo Việt Nam nổi bật năm 2012

10 sự kiện Phật giáo Việt Nam nổi bật năm 2012

- Năm 2012, Phật giáo Việt Nam có nhiều sự kiện nổi bật thu hút được nhiều sự quan tâm và chú ý của mọi người.

Trong đó có 10 sự kiện tiêu biểu nhất như sau:

1. Trao tặng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Huân chương Hồ Chí Minh

1. Trao tặng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Huân chương Hồ Chí Minh
Ngày 17/1, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2011), Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đức Pháp chủ GHPGVN – Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Lễ đón nhận huân chương cao quý do Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao tặng, được tổ chức tại chùa Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội).

2. Sáu chư tăng tình nguyện ra trụ trì chùa ở Trường Sa

2. Sáu chư tăng tình nguyện ra trụ trì chùa ở Trường Sa
Ngày 13/4 có 6 vị Tăng sĩ đi nhận nhiệm vụ trụ trì các chùa trên đảo Trường Sa (đảo Sinh Tồn và đảo Song Tử Tây - PV) tỉnh Khánh Hòa. Tăng sĩ ra các đảo trên quần đảo Trường Sa ngoài công việc Phật sự còn tham gia các hoạt động khác để nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa cho người dân.

3. Phái đoàn PGVN dự lễ cầu nguyện hòa bình thế giới tại Sri Lanka

3. Phái đoàn PGVN dự lễ cầu nguyện hòa bình thế giới tại Sri Lanka
Ngày 8/5, nhân dịp lễ Kỷ niệm 2600 năm Phật Thành đạo Vesak 2556, phái đoàn PGVN đã tham dự lễ cầu nguyện hòa bình thế giới tại Sri Lanka. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Phật giáo quốc tế và Thượng tọa Tăng Định - Ủy viên Ban nghi lễ Trung ương GHPGVN hướng dẫn trên 30 Tăng ni Phật tử Việt Nam tham dự đại lễ.

4. Tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích

4. Tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích
Ngày 5/7, tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) đã diễn ra Lễ khởi công tạc tạo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau 4 tháng, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc đã được hoàn thành. Tượng được tạc trong tư thế ngồi, cao 1,6 mét, trọng lượng trên 2 tấn. Phần đài sen làm bằng cẩm thạch trắng. Đây là Tôn tượng Phật hoàng bằng ngọc bích đầu tiên ở Việt Nam có kích thước kỷ lục.

5. Vua sư Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam

5. Vua sư Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam
Ngày 11/07, Đoàn Giáo hội Phật giáo Camphuchia do Đại tăng thống Tep Vong - Vua sư Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ (Hà Nội); thăm Ban Tôn giáo Chính phủ và được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón thân mật tại Văn phòng Chính phủ.

6. Tuần lễ văn hóa "Phật giáo Nghệ An đồng hành cùng dân tộc"

6. Tuần lễ văn hóa
Từ ngày 12 – 18/8, Tuần lễ văn hóa “Phật giáo Nghệ An đồng hành cùng dân tộc” đã trọng thể được diễn ra với sự tham gia của hơn 2000 Tăng Ni, Phật tử. Tại Tuần lễ này đã có nhiều nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo lần lượt được diễn ra, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người.

7. Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch

7. Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch
Ngày 1/9, Hòa thượng Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Trụ trì Tổ đình Tường Vân (TP. Huế), Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) viên tịch tại Thiền viện Vạn Hạnh (Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), trụ thế 95 năm, hạ lạp 64 năm.

8. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khởi công cơ sở mới

8. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh khởi công cơ sở mới
Ngày 4/11, được sự cho phép của các cơ quan chức năng lãnh đạo và huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã long trọng cử hành Lễ đặt đá khởi công xây dựng cơ sở mới của Học viện tại Ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

9. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII

9. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII
Từ ngày 21 đến 24/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2007 - 2012) được diễn ra tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội). Đại hội đã thông qua dự thảo Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ V gồm 13 chương, 71 điều; thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm gồm 1.350 Tăng Ni. Đại hội đã cử hành Lễ suy tôn Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ; Cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN.

10. Sư thầy Tâm Mẫn hoàn thành tâm nguyện “nhất bộ nhất bái”

10. Sư thầy Tâm Mẫn hoàn thành tâm nguyện “nhất bộ nhất bái”
Ngày 24/11, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã hoàn thành tâm nguyện “nhất bộ nhất bái” từ chùa Hoằng Pháp đến non thiêng Yên Tử trong thời gian hơn 3 năm. Đây là một trong những sự kiện hy hữu trong lịch sử Phật giáo nước ta nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung.

Bùi Hiền - Kiến Thức

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 289
  • Khách viếng thăm: 282
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 86962
  • Tháng hiện tại: 3060712
  • Tổng lượt truy cập: 91952285
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012