Ban Hoằng pháp TW tổng kết Phật sự và lễ tốt nghiệp lớp giảng sư

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/11/2012 18:46 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Quang cảnh Lễ Tổng kết

Quang cảnh Lễ Tổng kết

Hoằng pháp là một trong những ngành có thế mạnh đối với hoạt động Phật sự của GHPGVN. Tiếng nói Hoằng pháp thật sự là tiếng nói của Từ Bi và Trí Tuệ, phát xuất từ những lời dạy của Đức Thế Tôn, dù ít hay nhiều cũng được biểu hiện trên tinh thần giáo lý nhân bản, hiện thực, đạo đức và công hạnh tu tập của người đệ tử Phật. Nhận thấy được giá trị cao cả đó, trong suốt 31 năm qua, Ban Hoằng pháp Trung ương đã kế thừa và phát huy tinh thần nhập thế của Đức Thế Tôn, góp phần cùng với Giáo hội xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Sáng nay, ngày 03/11/2012 ( nhằm 20/09/ Nhâm Thìn) tại nhà Văn hóa Truyền thống Phật giáo, chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) Ban Hoằng pháp Trung ương và lễ tốt nghiệp khóa V (2009 – 2012)& Khai giảng khóa IV (2012 – 2015) 02 Lớp đạo tạo Cao –Trung cấp giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương.
 
Quang lâm chứng minh có HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Hội đồng chứng minh, HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm trưởng BTS THPG TP.HCM, HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH, HT. Thích Tịnh Hạnh – ủy viên HĐTS, Phó BTS THPG TP.HCM, HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, trưởng Ban Hoằng pháp, Trưởng Ban tổ chức cùng chư tôn thiền đức chủ tọa đoàn thuộc Ban Hoằng pháp TW, các tỉnh thành phía Nam lân cận.

Phía quan khách có ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Phong – Đại diện cho UBTWMTTQ TP.HCM cùng hơn 1000 Phật tử các giới thuộc các đạo tràng, lớp của Ban Hoằng pháp đã đến tham dự.

Hoằng pháp là một trong những ngành có thế mạnh đối với hoạt động Phật sự của GHPGVN. Tiếng nói Hoằng pháp thật sự là tiếng nói của Từ Bi và Trí Tuệ, phát xuất từ những lời dạy của Đức Thế Tôn, dù ít hay nhiều cũng được biểu hiện trên tinh thần giáo lý nhân bản, hiện thực, đạo đức và công hạnh tu tập của người đệ tử Phật. Nhận thấy được giá trị cao cả đó, trong suốt 31 năm qua, Ban Hoằng pháp Trung ương đã kế thừa và phát huy tinh thần nhập thế của Đức Thế Tôn, góp phần cùng với Giáo hội xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Và cũng trên tinh thần đó, Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức nhiều lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh (Quận Bình Thạnh) để nhằm đào tạo nên những con người tài đức vẹn toàn cống hiến cho sự phát triển ngày càng tốt đẹp hơn của xã hội.
Được biết, tốt nghiệp lớp Cao cấp Giảng sư khóa V (2009-2012) có 137 Tăng Ni sinh và Trung cấp có 36 Tăng Ni sinh. Đây thật sự là một nguồn lực dồi dào mà Ban Hoằng pháp đã cung cấp  cho sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Đường dẫn đi vào chùa Phổ Quang



Biểu ngử cung đón chư tôn đức và quan khách được treo ngoài đường dẫn vào chùa Phổ Quang



Cung nghinh chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS và chư tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng Pháp Trung ương









ĐĐ. Thích Quảng Tiến - Uỷ viên Ban hoằng pháp TW, thư ký Ban đại diện Phật giáo Q. Tân Phú điều hành chương trình



Ban giảng huấn



Ban kiểm soát



Ban thư ký



Quang cảnh lễ tổng kết





Chư tôn đức các tỉnh thành phía Nam và lân cận tham dự









HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW tuyên đọc diễn văn khai mạc































Các ban, ngành tặng hoa chúc mừng



















HT. Thích Tấn Đạt - Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh thư ký BHP TW đọc báo cáo tổng kết







TT. Thích Phước Nghiêm - Phó BHP TW báo cáo công tác tuyển sinh của 2 lớp Cao - trung cấp



HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng thư ký kiêm chánh VP Trung ương GH đọc quyết đình tặng bằng tuyên dương, bằng công đức cho tập thể và cá nhân BHPTW đã có công đức đóng góp cho sự phát triển của ngành Hoằng pháp


HT. Thích Trí Quảng & HT. Thích Thiện Nhơn lần lượt trao bằng tuyên dương công đức, bằng công đức


Trao bằng Công đức cho chư tôn đức Ban hoằng pháp TW







Trao bằng Công đức cho Ban hoằng pháp các tỉnh thành













TT. Phó Ban hoằng pháp TW đọc danh sách các giảng sinh xuất sắc của 2 lớp Cao - trung giảng sư



Trao phần thưởng cho các giảng sinh

























HT. Thích Bảo Nghiêm trao bằng tốt nghiệp









HT. Thích Thiện Nhơn trao pháp y






Tác giả bài viết: Nguyên Lạc
Nguồn tin: Phật tử Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 629
  • Khách viếng thăm: 625
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 86701
  • Tháng hiện tại: 2894844
  • Tổng lượt truy cập: 88699447
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012