Lâm Đồng: Hàng ngàn người cung tiễn kim quan Cố HT. Thích Chơn Kim nhập bảo tháp

Đăng lúc: Chủ nhật - 26/02/2017 23:51 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng ngày 27/02/2017, tại chùa Tường Vân (thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các ban viện TƯ, Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư Tôn đức BTS GHPGVN 12 huyện và thành phố, chư vị lãnh đạo các cấp ủy Đảng, cùng Phật tử các giới trang nghiêm cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp. Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp các ngã đỗ về chùa Tường Vân để tiễn đưa Tôn sư mãi mãi về với Phật.
Lễ tiễn đưa nhục thân cố Hòa thượng Thích Chơn Kim nhập bảo tháp, được chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống Phật giáo xứ Huế. Đó là lễ phát hành và lễ cung tống kim quan nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp.
 
Hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử đồng nghiêng mình kính cẩn, đối trước một bậc thầy đã có nhiều đóng góp lớn lao trong phong trào pháp nạn 1963.  
 
Những dòng người đứng nối nhau nghiêng mình tiễn đưa nhục thân Hòa thượng về chùa Phật Quốc. Lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp được diễn ra trang nghiêm trong tiếng niệm Phật. Những tràng hoa tuôn rơi, những giọt nước mắt đọng lại, nuối tiếc vị cha lành đã vĩnh viễn ra đi.
 
Áng mây bay che khuất bóng trăng rằm, 
Đường sanh tử từ đây mở lối. 
Dẫu không muốn, ngàn vạn lần không muốn, 
Vẫn phải một lần nuối tiếc khôn nguôi. 
Xin thành tâm bái biệt một người thầy. 
 
Trước đó, chư Tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành Lễ phát hành trong trang nghiêm thành kính; sau đó Môn đồ pháp quyến thành tâm đảnh lễ bái thỉnh chư Tôn đức Lãnh đạo các cấp Giáo hội quang lâm Giác linh đài Cố Hòa thượng cử hành Lễ Tưởng niệm trước khi cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp.
 


Ban Cung nghinh tác bạch cung thỉnh




 


TT. Thích Viên Như, sám chủ tang lễ và Ban Kinh sư cử hành Lễ Phát hành







Đạo hữu Phật tử các giới đến từ rất sớm để cung tiễn nhục thân Cố Hòa thượng



Xe hoa cung nghinh Bát hương, Long vị, Di ảnh và Kim quan





































Hơn 40 chiếc xe trong đoàn cung nghinh











Lễ Tưởng niệm 








 
Chư Tôn lãnh đạo các cấp Giáo hội: HT. Thích Chơn Tế, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh TT. Huế, Trưởng môn phái, trú trì tổ đình Tường Vân; HT. Thích Toàn Đức, UV TT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT. Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn Hóa TƯ; HT. Thích Giác Quang, Phó Trưởng ban TT Ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Quang Nhuận, Phó Trưởng ban TT Ban Hoằng pháp TƯ; Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Quán Hạnh, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Hải Ấn, Phó Trưởng Ban TT Ban Văn hóa TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Thanh Thế, Đệ nhất chấp lệnh tang lễ; HT. Thích Minh An, Đệ nhị chấp lệnh tang lễ; HT. Thích Chơn Hương, Phó Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Huệ Phước, Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; TT. Thích Thanh Tân, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; TT. Thích Viên Thanh, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; TT. Thích Viên Như, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni các ban trực thuộc, các tổ đình tự viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh.
 
Về phía lãnh đạo chính quyền có Ông Lê Đình Thủy, Trưởng Ban Dân vận huyện Đơn Dương; Ông Ya Tuân, Phó chủ tịch UBMT TQVN huyện Đơn Dương; Ông Nguyễn Doanh Sinh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đơn Dương; Ông Lê Hữu Chức, Bí thư Đảng ủy thị trấn D’ran; Ông Hà Hai, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn D’ran; Ông Lê Văn Sang, chủ tịch UBMT TQVN thị trấn D’ran và quý Ông, Bà đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN, Công an, huyện và địa phương sở tại.
 






ĐĐ. Thích Hạnh Trí dẫn chương trình




 
Tại buổi lễ, TT. Thích Viên Thanh, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cung tuyên tiểu sử Cố HT. Thích Chơn Kim “Hòa thượng đạo hiệu Thích Chơn Kim thế danh Nguyễn Phúc Liên Phú, Pháp danh Tâm Phú, đời thứ 43 dòng Lâm Tế, xuất thân từ dòng họ Nguyễn ở Gia miêu ngoại trang tỉnh Thanh Hóa. Tiên tổ là ngài Nguyễn Kim bậc đại thần đã tận trung phục hưng lại nhà Hậu Lê là Lê Trung Hưng. Tiếp theo là chúa Nguyễn Hoàng cùng 8 đời chúa kế sau đã trấn giữ và mở mang bờ cõi đến tận phương Nam. Quý Chúa đã lấy tinh thần từ bi của Phật giáo làm tư tưởng chủ đạo cho sự nghiệp vệ quốc an dân. Sau này Hoàng đế Gia Long đã dựng lên vương triều nhà Nguyễn. Hòa thượng Thích Chơn Kim là hậu duệ của một dòng họ vua chúa như thế!

Thân phụ là cụ ông Nguyễn Phúc Tráng Đinh tự Tráng Đăng pháp danh Tâm Huệ, sáng lập viên và là Thư ký của Hội An Nam Phật học. Trên cương vị của Hoàng tộc, cụ đã can thiệp và cứu mạng cho nhiều đấng thạch trụ tòng lâm trong Phật giáo Thừa Thiên Huế qua những lần bố ráp của Thực dân.

Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Ngọc Yến, pháp danh Diệu Hải rất hiền đức. Sinh thành trong một gia đình thâm tín và hộ trì Tam Bảo nên Hòa thượng tuy là con trưởng nhưng vẫn được song thân chọn hướng xuất gia cho Hòa thượng ngay từ tấm bé, làm đệ tử của Hòa thượng Hội chủ thượng Tịnh hạ Khiết”...
 

 
HT. Thích Toàn Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đọc diếu văn tưởng niệm “Thế là: Ngài đã quảy dép vân du, xa miền trần lụy. Giờ này trước những giây phút cuối cùng tiễn đưa huyễn thân Ngài nhập huyền tháp, BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng xin đốt nén hương thơm có đôi lời ai điếu…”
 





 
HT. Thích Chơn Hương, Phó Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Ban Tổ chức Tang lễ đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức và Môn đồ pháp quyến.
 


Ban Âm công















Hòa thượng chứng minh cử hành Lễ Phất trần












































































Chùa Phật Quốc, thị trấn D'ran, Đơn Dương























Bảo tháp Tịch Quang























 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 568
  • Khách viếng thăm: 550
  • Máy chủ tìm kiếm: 18
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2235299
  • Tổng lượt truy cập: 91126872
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012