Pháp hội Hộ quốc cầu nguyện âm siêu dương thái tại Đàn Nam Giao

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/09/2020 20:35 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng 26/9/2020 tại Sân sau Đàn Nam Giao, phường Trường An, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Khai kinh, khai mạc Pháp hội Hộ quốc nguyện cầu mưa thuận gió hoà, quốc thịnh dân an, âm siêu dương thái do Môn phái Tổ đình Tường Vân tổ chức.
Chứng minh, tham dự, cử hành buổi lễ có HT.Thích Đức Thanh, HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Khế Chơn, HT.Thích Chơn Hương - chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Pháp hội, HT.Thích Huệ Phước - Sám chủ; chư Tôn đức Môn phái Tổ đình Tường Vân; chư Tôn đức các tự viện cùng đạo hữu Phật tử các giới.
 
Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Nam Tiến - UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVNN tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Thanh Bình - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT.Huế; ông Lê Minh Nhân - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng quý vị lãnh đạo các ban ngành.
 
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh và quý lãnh đạo chính quyền đã thành tâm đồng dâng hương trước bàn Tam bảo và trên Đàn Nam Giao cầu nguyện mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu trừ, quốc thịnh dân an, âm siêu dương thái. Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước cùng chư Tôn đức Ban kinh sư cử hành nghi lễ Khai kinh.
 
Pháp hội hộ quốc sẽ được diễn ra trong 02 ngày 26 và 27/9/2020 (10-11.8 Canh Tý) với nhiều nghi lễ truyền thống, thuần túy tâm linh cầu nguyện, nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công đức với Dân tộc và Đạo pháp; thể hiện ước nguyện của Tăng Ni, Phật tử và nhân dân cầu mong Quốc thái Dân an, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, dịch bệnh tiêu trừ, kinh tế phát triển, xã hội an vui hạnh phúc.
 
Một số hình ảnh của buổi lễ:
 
 
Pháp hội được Tổ chức tại Đàn Nam Giao, thành phố Huế
 
 
Cung thỉnh chưa Tôn thiền Đức cử hành buổi lễ
 
 
 
 
 
 

Đại Đức Công văn Thích Hồng Nghĩa cung an chức sự
 
 
 
Chư Tôn Đức chứng minh niêm hương cầu nguyện
 

Quý lãnh đạo Chính quyền dâng hương cầu nguyện
 
 
 
 
 

Chư Tôn Đức cùng quý lãnh đạo chụp hình lưu niệm
 
Trước đó, đúng 7 giờ sáng cùng ngày, chư Tôn đức ban kinh sư trong Môn phái Tổ đình Tường Vân đã trang nghiêm cử hành lễ Hưng Tác Thượng đại tràng Phan.
 
 
 
Lễ Thượng Phan
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Phước cử hành lễ Khai kinh
 
 
 
 
 

ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa tuyên sớ cầu nguyện
 
 
 
 
 
 

TT. Thích Lương Nguyên cử hành nghi lễ
 
 
 
 
 
 

ĐĐ.Thích Huệ Trọng đại diện Ban Tổ chức trao quà từ thiện đến các trung tâm/tổ chức xã hội
 
 
Chiều tối 26/9/2020 đã trang nghiêm diễn ra Đàn Dược Sư Thất Châu và lễ Nhiên đăng cúng dường, đây là chương trình cầu nguyện trong Pháp hội Hộ quốc nguyện cầu mưa thuận gió hoà, quốc thịnh dân an, âm siêu dương thái do Môn phái Tổ đình Tường Vân tổ chức.
 
Dưới đây là một số hình anh trực tiếp của buổi lễ:
 

Quang cảnh Pháp hội Dược Sư Thất Châu và lễ Nhiên đăng

Cung nghinh chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ

Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước ban pháp từ, cử hành nghi lễ

Chiều tối ngày 27/9/2020 (11.8 Canh Tý) tại Đàn Nam Giao, chư Tôn thiền đức đã trang nghiêm cử hành lễ Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái; đây cũng là hoạt động khép lại Pháp hội Hộ quốc đầy ý nghĩa diễn ra trong 02 ngày qua.
 
Nghi lễ chẩn tế diễn ra từ 16h00 đến 20h00, được cử hành bởi Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước cùng chư Tôn thiền đức ban kinh sư Pháp hội.
 
Pháp hội Hộ quốc được diễn ra ngay tại Đàn Nam Giao, đây là di tích lịch sử tọa lạc tại phía Nam của Kinh thành Huế, là nơi các vua Nguyễn tế trời, hiện nay đây là đàn tế trời duy nhất ở Việt Nam còn khá nguyên vẹn, với rừng thông xanh bao bọc quanh đàn. Đàn Nam Giao gồm 3 tầng, xây chồng lên nhau, tượng trưng cho “tam tài“ là: thiên, địa, nhân. Tầng trên cùng hình tròn (Viên Đàn) - tượng trưng cho trời, tầng tiếp theo hình vuông (Phương Đàn) - tượng trưng cho đất, tầng dưới cùng cũng có hình vuông tượng trưng cho con người; cả ba tầng đều có trổ cửa và bậc cấp ở 4 mặt Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngày nay, đàn Nam Giao trở thành một chứng tích lịch sử quan trọng trong cụm di tích triều Nguyễn.
 
Một số hình ảnh của lễ chẩn tế:
 

Chư Tôn Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật
 
 

Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước cử hành nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa tuyên sớ cầu nguyện
 
 

Pháp hội Hộ quốc do Môn phái Tổ đình Tường Vân tổ chức trong những tháng ngày mùa thu lịch sử của dân tộc Việt Nam và trước những sự kiện trọng đại của đất nước quê hương trong năm 2020. Pháp hội đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo tỉnh và quý ban ngành chức năng, đã tạo thuận duyên cho việc kiến lập Pháp hội Hộ quốc với tâm nguyện báo đáp tứ trọng thâm ân; phát huy tinh thần yêu nước thương nòi, truyền thống hộ quốc an dân; nương uy lực Tam bảo để cầu nguyện mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ, quốc thịnh dân an, âm siêu dương thái.

 
(PGH)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 228
  • Khách viếng thăm: 220
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 88562
  • Tháng hiện tại: 2817192
  • Tổng lượt truy cập: 88621795
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012