TT Huế: Hội nghị tiếp thu ý kiến Tăng, Ni, Phật tử về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Đăng lúc: Thứ ba - 12/03/2013 09:16 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Thực hiện Thông Tư số 005/TT/HĐTS ngày 08.01.2013 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam v/v hướng dẫn tổ chức góp ý sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Chiều ngày 12.03.2013 (01.02 Quý Tỵ) tại Hội trường Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế.  Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tiếp thu ý kiến Tăng Ni, Phật tử về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Chứng minh Hội nghị có Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Thanh Liên, Hòa thượng Thích Quán Hạnh - Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự, chứng minh Hội nghị;
 
Chủ tọa Hội nghị có Hòa thượng Thích Khế Chơn - UV TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS, Hòa thượng Thích Đức Thanh - UV TT HĐTS, Phó Trưởng BTS, Hòa thượng Thích Hải Ấn - UV TT HĐTS, Phó Trưởng BTS, Hòa thượng Thích Chơn Hương - UV HĐTS, Phó Trưởng BTS đồng chủ tọa Hội nghị; Đại đức Thích Quang Tư, Đại đức Thích Thiện Tuệ - Ban Thư ký; Thượng tọa Thích Trí Đạo, Thượng tọa Thích Phước Minh - Ban Kiểm soát; cùng chư tôn Hòa thượng, thượng tọa, Đại đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự, các Ban Trị sự huyện thị, chư tôn đức trú trì các Tổ đình, Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm phật đường; Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trong tỉnh.
 
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc Hội nghị “Để phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, chư Tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử đều được quyền góp ý toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm : Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ Quốc; bộ máy Nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỷ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Trong đó tập trung góp ý sâu về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Ban Trị sự rất mong Quý vị tập trung trí tuệ, tâm huyết, ý chí và trách nhiệm của thành viên GHPGVN đối với việc sửa đổi Hiến pháp lần này, góp phần phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam thân yêu”.
 
Hòa thượng Thích Đức Thanh đã tuyên đọc bản Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Hòa thượng Thích Hải Ấn tuyên đọc bản Chỉ thị hướng dẫn sửa đổi Hiến pháp của Bộ Chính trị và Hòa thượng Thích Chơn Hương tuyên đọc Thông tư hướng dẫn sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của HĐTS GHPGVN.
 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm 11 chương, 124 điều. Các đại biểu tập trung góp ý sâu về quyền và nghĩa vụ của công dân, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Tại Hội nghị, đã có 7 ý kiến góp ý của chư Tôn đức và Phật tử tán thành và sửa đổi bản Hiến pháp sửa đổi năm 1992. Nhìn chung những ý kiến đều tán thành cao bản Hiến pháp sửa đổi năm 1992, đặc biệt là quyền sống, quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng.  

Thượng tọa Thích Huệ Phước Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã phát biểu đúc kết, cảm tạ Chư Tôn đức và quý Phật tử đã có những phát biểu tán thành, góp ý nêu bật các vấn đề quan trọng của một Bản Hiến Pháp, khẳng định Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý, phản ánh ý chí lợi ích của toàn dân, là một đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp đã thể hiện tinh thần dân chủ của Đảng, Quốc hội, Nhà nước để mọi người dân có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến vào các vấn đề của quốc gia đối với từng điều khoản cụ thể. Đồng thời, có tác dụng phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, tôn trọng, thi hành Hiến pháp… ý kiến của các đại biểu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được tập hợp đầy đủ và gửi về Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân để nhằm hoàn thiện dự thảo. 

Ghi nhận chùm ảnh Hội Nghị



Thượng tọa Thích Huệ Phước cung thỉnh Chư Tôn đức vào hàng Chứng minh và Chủ tọa Hội nghị





Chư Tôn đức Tăng Ni









Quý Phật tử 









Toàn cảnh Hội nghị



Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc





Hòa thượng Thích Đức Thanh đọc Nghị quyết của Quốc hội



Hòa thượng Thích Hải Ấn đọc Chỉ thị của Bộ Chính trị hướng dẫn sửa đổi hiến pháp 1992



Hòa thượng Thích Chơn Hương tuyên đọc Thông tư 005 của HĐTS GHPGVN



Hòa thượng Thích Khế Chơn - Chủ tọa Hội nghị và phát biểu góp ý  



Hòa thượng Thích Đức Thanh góp ý và bổ sung bản Hiến pháp



Đạo hữu Châu Trọng Ngô đóng góp ý kiến



Hòa thượng Thích Chơn Hương góp ý điều chỉnh



Thượng tọa Thích Huệ Phước đóng góp ý kiến sửa đổi



và thượng tọa Thích Kiên Định phát biểu góp ý

Tin, ảnh: Trung Chánh - Song Sang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 362
  • Khách viếng thăm: 269
  • Máy chủ tìm kiếm: 93
  • Hôm nay: 104012
  • Tháng hiện tại: 2839161
  • Tổng lượt truy cập: 91730734
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012