TT. Huế: Lễ Chung thất Cố NS. TN Minh Đức trú trì chùa Đức Sơn

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2012 03:32 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
TT. Huế: Lễ Chung thất Cố NS. TN Minh Đức trú trì chùa Đức Sơn

TT. Huế: Lễ Chung thất Cố NS. TN Minh Đức trú trì chùa Đức Sơn

Sáng nay, ngày 19.11.2012 (06.10 Nhâm Thìn) tại Tịnh Thất Đức Sơn, thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, Môn đồ Pháp quyến, thế quyến đã tổ chức Truy tiến tiền hậu công đức, Bạt độ kỳ siêu, Thuyết pháp độ linh, Trai tăng cúng dường, Chẩn tế cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái nhân ngày Chung thất trai tuần Cố Ni sư Thích Nữ Minh Đức trú trì chùa Hòa Lương, chùa Đức Sơn - Huế.
Môn đồ Pháp quyến thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Diệu Tánh, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Tế đồng chứng minh lễ trai tăng cúng dường cùng Chư Tôn thiền đức Tăng Ni trú trì các Tổ đình, Tự viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường cũng đã hoan hỷ đáp lời thỉnh cầu của Bổn tự quang lâm về Tịnh Thất Đức Sơn dự lễ.

Ban Nghi lễ đã cử hành Truy tiến Chơn linh Cố Ni sư, và lễ đề vị chư hương linh tiền hậu công đức.  Môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm đàn tràng để cử hành pháp hội cúng dường. Sư cô Thích Nữ Minh Hằng đại diện Môn đồ Pháp quyến và thế quyến dâng lời tác bạch.".... Ngày nay đây, chúng con là đàn hậu tấn, đang kế thừa gia nghiệp của Ni sư, truyền đăng tục diệm, làm rạng rỡ ngàn đời con cháu dòng họ Thích Nữ. Lấy chánh pháp hòa quang vũ trụ, làm lợi lạc hữu tình, phụng sự chúng sinh, hoằng truyền Phật đạo, ấy chính là truy niệm báo đáp thâm ân của Cố Ni sư trong muôn một.

Thực hiện tấm lòng tri ân và báo ân của người con Phật. Chúng con và môn đồ pháp quyến, thừa hành nghiêm huấn, thuận chúc bảo uy, nguyện noi gương sáng của Ni sư hoà mình trong chánh Pháp, để đi suốt đoạn đường thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh mà Ni sư của chúng con đã thể hiện khi sanh tiền. Để đền đáp ân đức của Ni sư, hôm nay toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con, tâm đồng ý hiệp, hoà hợp cùng nhau thành tâm đốt nén tâm hương ngũ phần, dâng nước Bát Nhã trắng trong, lấy nước lục hoà rửa tay thanh tịnh, thành tâm thiết lễ trai tăng kính dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, chúng con xin hồi hướng công đức cúng dường này cầu nguyện cho Chơn linh Ni sư  chúng con cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta bà, độ tận hàm linh, đúng như bản hoài của chư Phật.

Đồng thời, chúng con xin hồi hướng công đức hôm nay, cầu nguyện vong linh Cha Mẹ nhiều đời của chúng con, được siêu sinh Tịnh cảnh, cha mẹ hiện tiền, phước thọ miên trường, thân quyến an khương, đạo tâm bất thối, để hộ trì Tam bảo và phụng sự chúng sinh..."

 


Lễ thỉnh Chơn linh An vị
 


Thượng tọa Thích Thanh Toàn - Đệ nhất Chấp lệnh



Thượng tọa Thích Giác Đạo - Đệ nhị Chấp lệnh



Thượng tọa Thích Tâm Pháp - Sám chủ



Lễ đề vị - Thỉnh linh











Lễ trai tăng cúng dường



Chư Tôn Hòa thượng Chứng minh trai đàn











Chư Ni













Ban Lễ Nhạc




 
Tác giả bài viết: Liên Trí
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 372
  • Khách viếng thăm: 362
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 75651
  • Tháng hiện tại: 3096322
  • Tổng lượt truy cập: 91987895
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012