TT. Huế: Lễ Đặt đá xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/04/2015 01:01 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Sáng ngày 03 tháng 04 năm 2015 nhằm ngày 15 tháng 02 năm Ất Mùi tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên, đường Giải Phóng A So, tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới đã trang nghiêm trọng thể diễn ra Lễ Đặt đá xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên.


Quý Phật tử vân tập cung đón chư Tôn đức và quý vị quan khách






Quý vị lãnh đạo và quan khách về tham dự









Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm










 
Quang lâm chứng minh Lễ Đặt đá có Thượng tọa Thích Huệ Phước, UV HĐTS GHPGVN, Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Trú trì chùa Từ Lâm - Huế; Thượng tọa Thích Thế Đạt, UV BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế;  TT. Thích Tâm Phú, UV Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại đức Thích Trí Đăng, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng chư Đại đức Tăng; Ni sư Thích Nữ Diệu Thường, chùa Diệu Thanh - Huế; Ni sư Thích Nữ Minh Tú, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Nữ Diệu Đàm, Phó Trưởng Ban TT Ban TTXH tỉnh; Ni sư Thích Nữ Minh Giác, chùa An Cựu Tây - Huế; Ni sư Thích Nữ Diệu Quả, chùa Long Vĩnh - Quận 2 - Tp. HCM; Huynh trưởng cấp Tấn: Nguyên Chương - Phùng Hữu Huy, Phó Trưởng Phân Ban TT GĐPT tỉnh và quý Huynh trưởng Phân ban về tham dự lễ.
 

 
Về phía quý cấp Lãnh đạo chính quyền về tham dự có Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Ông Nguyễn Tân, Phó Chủ tịch HĐND huyện A Lưới; Bà Hồ Thị Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận huyện A Lưới; Ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng Phòng Nội vụ huyện A Lưới cùng quý vị Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN, các phòng ban thuộc huyện, quý vị Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN thị trấn A Lưới và các xã trên địa bàn.
 

 
Chương trình chính thức được cử hành đúng 08 giờ 30 ngày 15 tháng 2 năm Ất Mùi. Đạo hữu Quảng Chủng – Hoàng Hữu Ngạn, UV BTS GHPGVN huyện A Lưới, Thư ký Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên điều hành chương trình buổi lễ cũng như giới thiệu vật phẩm và hoa chúc mừng của các cấp.











Niệm Phật cầu gia hộ



Chào cờ







Về phía Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban TT; Sư cô TN. Diệu Trung, Phó Trưởng Ban; Đại đức Thích Chánh Đức, Thư ký BTS; Sư cô TN. Tịnh Minh, Thủ quỹ BTS; Sư cô TN. Liên Trí, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN huyện A Lưới cùng quý Đạo hữu UV BTS, các ban ngành trực thuộc BTS, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy và Đạo tràng, Đoàn chúng cư sĩ trên địa bàn.



Đạo hữu Hoàng Hữu Ngạn điều hành chương trình

















Đạo hữu Quảng Thọ - Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên đọc diễn văn chào mừng Lễ đặt đá "Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm Ất Mùi – nhân kỉ niệm vía Đản Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, được sự cho phép của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số: 24/2015/VT-BTS ngày 20.3.2015 và UBNN huyện A Lưới tại Công văn số: 134/UBND-NV ngày 27.3.2015, Ban Hộ tự cùng toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử Niệm Phật đường Sơn Nguyên với lòng thành kính tri ân, tổ chức trọng thể Đại lễ Trai đàn cầu nguyện quốc thái dân an và đặt đá xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên tại thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Trước lễ đài uy nghiêm, trong không khí đạo tình thắm thiết, chan hòa tinh thần đoàn kết trách nhiệm, chúng con vô cùng xúc động và cảm kích, thành kính đảnh lễ niệm ân chư Tôn đức đã hoan hỷ chấn tích quang lâm chứng minh cầu nguyện; chúng tôi hân hoan chào mừng quý vị khách quý cùng thiện tín Phật tử gần xa về dự lễ. Sự hiện diện của quý liệt vị hôm nay là thể hiện mối quan tâm về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và đời sống tâm linh, đạo đức theo tư tưởng giáo lý nhà Phật. Xin kính tri ân và thành tâm cầu chúc an lạc đến toàn thể quý liệt vị.
 






Đạo hữu Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên đọc diễn văn chào mừng



Lẵng hoa của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại huyện A Lưới biên giới vùng sâu vùng xa này, có những gia đình là Phật tử thâm tín Phật pháp, đã hưởng ứng lời kêu gọi di dân lập nghiệp vùng kinh tế mới ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Năm 1993, được sự can thiệp của Giáo hội tỉnh và giúp đỡ của các cấp chính quyền, ngôi Niệm Phật đường Sơn Thủy được xây dựng tại thôn Quảng Phú xã Sơn Thủy. Từ đó, Đạo hữu Phật tử huyện A Lưới được sinh hoạt trong sự cưu mang của Giáo hội tỉnh, dưới sự trực tiếp hướng dẫn tu học của Thượng tọa Thích Huệ Phước. Cho đến năm 2006, Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới chính thức ra đời, Thượng tọa là vị Chánh Đại diện đầu tiên cho đến hết nhiệm kỳ 2007-2012. Cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước, hoạt động Phật sự của Giáo hội huyện nhà cũng từng bước đi lên và nhân rộng. Vì vậy, Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện A Lưới nhiệm kỳ 2012-2017 đã thống nhất chương trình hoạt động với nội dung chủ yếu như: xin phép xây dựng cơ sở y tế giáo dục từ thiện trong khuôn viên Niệm Phật đường Sơn Thủy, gồm Tuệ Tĩnh đường, Nhà dưỡng lão, Viện cô nhi… và xin thành lập thêm tổ chức tôn giáo trực thuộc với danh xưng Niệm Phật đường Sơn Nguyên (trong ý nghĩa “ẩm thuỷ tư nguyên” –uống nước nhớ nguồn).
 
Được sự quan tâm sâu sắc của Giáo hội và Chính quyền nên tâm tư nguyện vọng chánh đáng của bà con Phật tử tại thị trấn A Lưới và các xã lân cận đã được đáp ứng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 321/2012/QĐ-BTS ngày 05.12.2012 bổ nhiệm Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên nhiệm kỳ 2012-2017 do Đạo hữu Lê Khôi pháp danh Quảng Thọ làm Trưởng ban và 4 thành viên phụ tá; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 18.7.2013 chấp thuận tổ chức được thành lập.
 
Canh cánh trong lòng lời Thượng tọa căn dặn mấy năm về trước: “Khi được Chính quyền và Giáo hội cho phép thành lập thêm tổ chức mới, thì nhiệm vụ đầu tiên của Ban Hộ tự là phải lo xây chùa. Xây chùa để cầu phúc cho dân mới đúng nghĩa ngôi chùa Phật giáo”, và trên cơ sở pháp lý ấy, lại được sự hướng dẫn nhiệt tình của lãnh đạo huyện, của các cấp Giáo hội, Ban Hộ tự đã từng bước thực hiện trình tự thủ tục xin cấp đất đúng luật định, nhờ đó có được sự đồng thuận đề nghị giao đất của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tại công văn số 51/TTr-UBND ngày 30.6.2014 thống nhất chủ trương giao đất với diện tích 900m2 cho Niệm Phật đường Sơn Nguyên để xây dựng cơ sở thờ tự tại thị trấn A Lưới tại địa điểm tổ chức Đại lễ hôm nay.
 
Giờ đây, trong giây phút thiêng liêng giao cảm của ngày vía đản đức Thế Tôn nhập diệt, của những dấu ấn lịch sử trọng đại của dân tộc, kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm thành lập nước…, những cõi lòng người con Phật cảm niệm tứ trọng ân, hòa cùng niềm hân hoan trước thành quả Phật sự thể hiện tinh thần hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc, Đại lễ Trai đàn cầu quốc thái dân an đang trang nghiêm trọng thể diễn ra đồng thời tiến hành đặt đá xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên nhằm đánh thức đời sống văn hóa tâm linh để trau dồi nhân cách đạo đức, nuôi lớn tình yêu quê hương, đất nước theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, góp phần trong sự khởi sắc diện mạo quê hương A Lưới.
 


Lẵng hoa của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện A Lưới



TT. Thích Huệ Phước cúng dường tịnh tài đến Ban Hộ tự







ĐĐ. Thích Tâm Phương tặng hoa chúc mừng



Quý Phật tử Đạo tràng Chánh Tín - Quảng Ninh cúng dường tịnh tài đến Ban Hộ tự



Văn nghệ chào mừng





Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới phát biểu



Ông Phó Chủ tịch nhấn mạnh:"Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Đaị hội Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV; Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và tín đồ Phật tử đang tích cực chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559, hôm nay, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên long trọng tổ chức tổ chức Đại lễ trai đàn Chẩn tế và Lễ Đặt đá xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên. Trong bầu không khí nặng nghĩa nhân gian, thắm tình đạo vị và chứng kiến một dấu ấn quan trọng, thay mặt cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, tôi xin có lời chung vui cùng quý vị trong sự kiện đầy ý nghĩa này. Kính chúc quý chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, BTS GHPGVN huyện A Lưới, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên và tín đồ Phật tử các giới về dự lễ hôm nay “pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông và sở cầu như nguyện”, chúc lễ đặt đá xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị!

“Công trình Niệm Phật đường Sơn Nguyên được xây dựng là sự trợ duyên của GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, GHPGVN huyện A Lưới, Đảng bộ, chính quyền các cấp và sự gia tâm công đức của đồng bào Phật tử mộ đạo; đến ngày 18/7/2013 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở; đến ngày 06/10/2014 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Công văn số 5618/UBND-NC về việc thống nhất chủ trương giao đất cho Niệm Phật đường Sơn Nguyên để xây dựng cơ sở thờ tự tại tổ 5, tổ dân phố số 3, thị trấn A Lưới với diện tích khoảng 900m2 đất; công trình hứa hẹn sự thành tựu viên mãn, góp phần tô điểm nét đẹp văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo cho địa phương. Đó là sự khẳng định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước luôn hướng đến nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo, chính quyền huyện A Lưới đã tạo các điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hợp pháp trên địa bàn hoạt động thuận lợi trên tất cả các mặt như: Sinh hoạt tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng chức sắc; sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự, công tác từ thiện, nhân đạo … đối với các tôn giáo nói chung và phật giáo nói riêng.

Bên cạnh đó, với những đóng góp của Ban Trị sự, quý vị chức sắc và tín đồ Phật giáo đã gắn bó đồng hành cùng dân tộc, gương mẫu, tiếp tục vận động, hướng dẫn bà con Phật tử chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, tham gia cúng dường Đại lễ, phát huy hơn nữa đức tánh từ bi cứu khổ của Đức Phật, khuyến khích nhau trong công tác từ thiện xã hội, phát huy truyền thống văn hoá Phật giáo đối với việc xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Hơn ai hết, chúng ta là tôn giáo truyền thống lâu đời gắn bó với dân tộc, với đất nước hãy luôn đề cao cảnh giác, phối hợp tốt với Chính quyền địa phương chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để làm những việc trái với Hiến chương Giáo hội và Pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào xoá đói giảm nghèo và hưởng ứng phong trào do các cấp chính quyền tổ chức, cùng các ban ngành đoàn thể địa phương có nhiều hoạt động góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển giàu đẹp của huyện A Lưới thân yêu nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo huyện A Lưới, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các Tôn đức, Tăng Ni, Sư cô, Ni cô, các vị đạo hữu và toàn thể bà con Phật tử lời chúc mừng sức khoẻ, hạnh phúc và vô lượng an lạc. Chúc Ban Trị sự GHPGVN huyện, Ban Hộ tự sẽ được xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên khang trang, hoành tráng và mang bản sắc đặc trưng của huyện A Lưới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tại thị trấn và các xã phụ cận./.

 


Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự phát biểu



Đại đức Thích Tâm Phương thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát biểu "Hơn 2000 năm qua, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc Việt và đã trở thành chỗ dựa tâm linh, là con đường đạo đức đưa con người xích lại gần nhau hơn. Đây chính là nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tràn đầy tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo từ xưa đến nay.

Từ những năm tháng giang sơn thống nhất, quý Đạo hữu từ giả miền xuôi nơi chôn nhau cắt rốn để lên đây lập nghiệp, xây dựng xóm làng trong điều kiện khó khăn, lạ lùng nơi chốn rừng thiêng nước độc, vật vã với nỗi nhớ quê nhà đong đầy bao kỷ niệm…, mặc dù cuộc sống đổi thay nhưng đạo tâm của quý Đạo hữu vẫn không thay đổi, luôn mang hạt giống Bồ đề để ươm mầm trên dãy Trường Sơn.

Vẫn biết rằng cuộc sống của quý bà con thời bấy giờ còn nhiều khó khăn nhưng sự nổ lực tu tập của quý vị càng tinh tấn. Trong dịp trọng đại của Lễ đặt đá này, mỗi tấm lòng của quý vị ủng hộ phần nào cũng đã nói lên được đạo tâm vô lượng của quý vị trong sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp cùng Ban Trị sự và Ban Hộ tự. Dù chỉ là một giọt dầu cũng thắp lên một ngọn đèn sáng, một viên gạch cũng góp phần tạo nền móng cho ngôi nhà Chánh Pháp sau này… Ngôi chùa hoàn thành sẽ là dấu ấn ghi nhận công lao đóng góp của thế hệ hôm nay giúp con cháu mai sau biết hướng về tâm linh nguồn cội.

Để ngôi Niệm Phật đường sớm được hoàn thành và đi vào sinh hoạt, chúng tôi tha thiết mong nhờ vào sự trợ duyên của chư Tôn đức Tăng Ni, Quý vị Phật tử, các mạnh thường quân, các bậc thiện hữu tri thức trong và ngoài nước chung sức đóng góp tịnh tài cùng với Ban Hộ tự hoàn thành Phật sự ngôi Niệm Phật đường Sơn Nguyên.

“Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông
Trong ba tâm ấy thập phương nên làm”.

Bằng cả tấm lòng tri ân của những người con Phật, chúng tôi luôn trân trọng thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của quý vị. Công đức vô lượng này, xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn được an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường, như ý. Tất cả quý Đạo hữu Phật tử chúng ta đồng tâm nhất trí.

“Vì Phật Pháp xương minh
Vì Thiền môn hưng thịnh
Vì phụng sự Tam Bảo
Vì lợi lạc chúng sinh”.

 




Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của tổ tông. Với nguyện vọng thiết tha, Ban Hộ tự chúng con nguyện cầu chư Phật chứng tri, rất mong được sự quan tâm giúp đỡ tiếp tục của Giáo hội, của Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Ban ngành các cấp; đặc biệt các mạnh thường quân, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thiện tín gần xa phát tâm dõng mãnh, ủng hộ tài lực vật lực để công trình xây dựng ngôi Niệm Phật đường Sơn Nguyên sớm thành tựu viên mãn, có nơi phụng thờ Tam bảo và an tâm tu tập của Phật tử địa phương và bá tánh nhân dân.
 


















TT. Thích Huệ Phước thay mặt Ban TT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế ban đạo từ





Cử hành Nghi lễ cầu nguyện









Và Đặt đá





Đạo hữu Quảng Ân - Phan Văn Ngôn, Phó Trưởng Ban Hộ tự đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Lễ đặt đá xây dựng Niệm Phật đường Sơn Nguyên tại thị trấn A Lưới diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành tựu viên mãn trong niềm hân hoan của chư Tôn thiền đức Tăng Ni, quý quan khách chính quyền, cùng toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử các giới gần xa về dự lễ.

Thay mặt Ban Tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân:

Chư tôn Giáo phẩm Chứng minh Đại lễ;

Chư tôn đức Ban Trị sự các cấp Giáo hội;

Chư tôn đức Tăng Ni.

Ban tổ chức xin chân thành tri ân và cảm tạ:

Quý vị Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội vụ và các Cơ quan, Phòng, Ban trực thuộc huyện A Lưới;

Quý vị Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an thị trấn A Lưới và các xã lân cận.

Các cơ quan thông tấn, báo đài đã đến tham dự và đưa tin buổi lễ.

Ban Tổ chức xin ghi nhận công đức quý Đạo hữu, thiện tín Phật tử gần xa về dự lễ và giúp đỡ nhiều mặt để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Kính bạch chư Tôn đức

Kính thưa Quý liệt vị

Trong quá trình tổ chức, mặc dầu chúng con đã cố gắng hết mình, nhưng không sao tránh khỏi thiếu sót, kính mong chư Tôn đức, quý Quan khách, quý Đạo hữu Phật tử niệm tình hoan hỷ. Thành tâm kính chúc chư Tôn đức cùng Quý liệt vị thân tâm thường lạc, thành đạt trên mọi lĩnh vực.





Hồi hướng công đức


Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 909
  • Khách viếng thăm: 902
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 86962
  • Tháng hiện tại: 3058810
  • Tổng lượt truy cập: 91950383
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012