TT. Huế: Lễ Khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện Ni viện Diệu Đức

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/03/2015 01:49 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Sáng ngày 14 tháng 03 năm 2015 (24/01 năm Ất Mùi) tại Ni viện Diệu Đức, phường Trường An, thành phố Huế đã trang nghiêm trọng thể diễn ra Đại lễ khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện.
Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; Hòa thượng Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị xã; Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh TT. Huế và các tỉnh, thành phố; chư tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật Đường các tỉnh, thành phố cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới. 
 
Về phía quan khách chính quyền có ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh TT. Huế; ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT. Huế; ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế; ông Hồ Ngọc Chương, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh TT. Huế cùng quý vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Ban ngành các cấp tỉnh TT. Huế và thành phố Huế.  
 




Cổng Tam quan Ni viện Diệu Đức





Cung nghinh chư Tôn giáo phẩm quang lâm































































Ni trưởng Thích nữ Diệu Tấn, Chứng minh Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trú trì Ni viện Diệu Đức đã phát biểu khai mạc buổi lễ, có đoạn: "Ni viện Diệu Đức đã trải qua gần trăm năm, đào tạo rất nhiều Ni tài qua nhiều thế hệ, ở khắp tất cả mọi miền đất nước thừa hành Phật sự, biết bao ngôi Phạm vũ Ni tự trong cũng như ngoài nước hiện hữu đều xuất thân từ Ni viện Diệu Đức. Trải qua một thời gian dài cộng thêm sự nhỏ hẹp đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thừa đương pháp sự, các kỳ Bố tát, sinh hoạt tu học của Ni chúng và Đạo hữu Phật tử. Đến nay, nhờ sự quan tâm của chư tôn Giáo phẩm trong GHPGVN tỉnh TT. Huế, sự thương tưởng của chư tôn đức trong Tông môn, ân đức của các bậc tiền bối Ni viện Diệu Đức, sự quan tâm, hỗ trợ hết lòng của Lãnh đạo chính quyền các cấp và sự phát tâm dõng mãnh của Phật tử Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cùng các thiện tín Phật tử, doanh nghiệp, doanh nhân nên ngôi Bảo điện đã được thành tựu trang nghiêm như ngày hôm nay".
























 
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Hồ Ngọc Chương - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh TT. Huế hy vọng rằng Ni viện Diệu Đức không chỉ là ngôi già lam có lối kiến trúc thẩm mỹ mang tính chất nghệ thuật biểu trưng đường nét văn hóa dân tộc mà còn là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh và đóng góp xây dựng nếp sống đạo đức hiền hòa cao đẹp, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, thờ phụng, lễ bái, tu học, sinh hoạt xã hội của mọi tầng lớp người dân xứ Huế.
















 
Hòa thượng Thích Khế Chơn, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã Đại lao Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương ban đạo từ tại buổi lễ,tán thán đạo tâm của toàn thể quý Ni trưởng, Ni sư, Ni chúng của Ni viện Diệu Đức cùng tấm lòng hảo tâm của quý thiện tín Phật tử đã trợ duyên để hoàn thành công tác xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện uy nghiêm như ngày hôm nay. Đồng thời Hòa thượng cũng mong muốn rằng Ni viện Diệu Đức sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh góp phần hoàn thành viên mãn các Phật sự chung của tỉnh nhà.




Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế cũng đã tiến hành trao tặng bằng Tuyên dương công đức đến Ni viện Diệu Đức đã hoàn thành xuất sắc công tác đại trùng tu ngôi Đại hùng Bảo điện.



Ni sư Thích nữ Bích Châu đã thay mặt Ni viện Diệu Đức phát biểu cảm tạ, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý quan khách và Phật tử xa gần thân tâm an lạc, cát tường như ý.
 






Tiếp đến, chư tôn đức chứng minh cùng quý quan khách lãnh đạo đã tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện Ni viện Diệu Đức. Đại lễ khánh thành được diễn ra nhân ngày lễ húy nhật lần thứ 44 của Sư trưởng Thích nữ Diệu Hương, bậc ân sư của Ni giới, cũng là người tiên phong trong công tác đào tạo Ni tài, Sư trưởng là người đã thay mặt chư Phật, chư Tổ làm tròn sứ mệnh "tục diệm truyền đăng" đối với Ni lưu.











Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương đã niệm hương bạch Phật cầu nguyện; chư tôn đức chứng minh cùng quý quan khách đồng dâng hương thành tâm cầu Phật gia hộ, kính nguyện Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiền môn hưng thịnh, hải chúng an hòa, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, Phật sự viên thành.   
 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 289
  • Khách viếng thăm: 276
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 88562
  • Tháng hiện tại: 2816674
  • Tổng lượt truy cập: 88621277
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012