Trang nghiêm lễ bông hồng cài áo tri ân cha mẹ tại GĐPT Sơn Nguyên huyện A Lưới

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/08/2016 21:14 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Một mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2560 nữa lại về trên vùng cao A Lưới, để thể hiện tinh thần Tri ân và Báo ân, công đức sanh thành dưỡng dục của của đấng sinh thành, GĐPT Sơn Nguyên huyện A Lưới đã trang nghiêm tổ chức Lễ cài hoa hồng trong sự sâu lắng, thanh tịnh.
Trong nghi lễ Bông hồng cài áo, dường như ai cũng cảm nhận được sự thiêng liêng mà gần gũi khi được đón nhận bông hồng, nâng niu, cẩn trọng cài lên ngực. Những người còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ để cảm nhận niềm hạnh phúc và tự nhủ luôn biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ. Những người không còn cha mẹ thì cài bông hoa trắng để tưởng nhớ đấng sinh thành.

Nếu chỉ còn cha hoặc mẹ thì cài bông màu hồng. Và khó ai có thể nén được cảm xúc trong phút giây lắng lòng, thành tâm dâng lên đấng sinh thành đóa hương Tâm tri ân, thành kính…
 
Một mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2560 nữa lại về trên vùng cao A Lưới, để thể hiện tinh thần Tri ân và Báo ân, công đức sanh thành dưỡng dục của của đấng sinh thành, GĐPT Sơn Nguyên huyện A Lưới đã trang nghiêm tổ chức Lễ cài hoa hồng trong sự sâu lắng, thanh tịnh.
 
Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Văn hóa TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; cùng đông đảo quý Đạo hữu các ban ngành thuộc.
 
Với nghi lễ bông hồng cài áo, lễ Vu Lan đã trở thành nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp nhắc nhớ mỗi người con, trong cuộc sống dù bộn bề lo toan nhưng vẫn luôn từng giờ từng phút không quên báo hiếu với cha mẹ đã vất vả, chắt chiu, dành dụm tất cả vì con.
 
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự ban đạo từ. Đại đức nhấn mạnh, vào dịp Rằm tháng 7 hàng năm, mỗi người dân đất Việt lại đón lễ Vu Lan với tất cả tấm lòng thành kính. Đây là dịp để mỗi người thể hiện tri ân và báo ân, thể hiện đạo hiếu theo tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong dịp này, có một nghi thức đặc biệt, đó là nghi thức Bông hồng cài áo để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của đấng sinh thành. Thời gian gần đây, nghi lễ này được chú trọng tổ chức ở rất nhiều nơi trên cả nước nhằm phát huy nét văn hóa truyền thống đầy ý nghĩa của dân tộc.
 
Trong nghi lễ Bông hồng cài áo, dường như ai cũng cảm nhận được sự thiêng liêng mà gần gũi khi được đón nhận bông hồng, nâng niu, cẩn trọng cài lên ngực. Những người còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ để cảm nhận niềm hạnh phúc và tự nhủ luôn biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ. Những người không còn cha mẹ thì cài bông hoa trắng để tưởng nhớ đấng sinh thành. Nếu chỉ còn cha hoặc mẹ thì cài bông màu hồng. Và khó ai có thể nén được cảm xúc trong phút giây lắng lòng, thành tâm dâng lên đấng sinh thành đóa hương Tâm tri ân, thành kính…
 
Thực hành hiếu thảo là con đường của bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào, trong mọi hành động cử chỉ trong cuộc sống thường nhật. Vu Lan là dịp nhắc nhớ tâm tưởng mỗi người đong đầy thêm tình cảm hiếu lễ, lòng biết ơn hướng về phần cốt lõi nhất trong ngày lễ Vu Lan dịp rằm tháng Bảy.
 
Với nghi lễ bông hồng cài áo, lễ Vu Lan đã trở thành nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp nhắc nhớ mỗi người con, trong cuộc sống dù bộn bề lo toan nhưng vẫn luôn từng giờ từng phút không quên báo hiếu với cha mẹ đã vất vả, chắt chiu, dành dụm tất cả vì con.
 
Một mùa Vu Lan nữa lại về, nhắc nhở mỗi người bài học sâu sắc về chữ Hiếu thiêng liêng và nhất là tránh để đến khi cài hoa hồng trắng lên ngực mới hối hận vì chưa tròn chữ Hiếu. 
 
Một số hình ảnh PV ghi nhận:

 




Cung nghinh chư Tôn Hòa thượng quang lâm





Nhị vị Hòa thượng niêm hương bạch Phật






 
Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.


 
 Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Văn hóa TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
 


Hòa thượng Thích Quang Nhuận ban đạo từ













Và trao quà đến Ban Hộ tự và Ban Huynh trưởng





Cài hoa hồng lên chư Tôn Hòa thượng

















Văn nghệ cúng dường





Huynh trưởng Quảng Thông - Lê Văn Hoàng, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới điều hành buổi lễ







Niệm Phật cầu gia hộ
















































Huynh trưởng Quảng Nhã - Lê Thị Thu Trang đọc bài cảm niệm người cài hoa trắng













Đại đức Thích Tín Nhơn ban đạo từ











Hồi hướng công đức





 Trước đó, buổi trưa cùng ngày chư Tôn đức đã hướng dẫn cho các em trại sinh thực hành nghi thức Quá đường


































 
 
 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 245
  • Khách viếng thăm: 240
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 21711
  • Tháng hiện tại: 2829854
  • Tổng lượt truy cập: 88634457
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012