Về A Lưới xem “Ngày hội văn hóa Tà Ôi và các dân tộc xã A Ngo” lần thứ 3 năm 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/08/2014 00:10 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Để chuẩn bị cho Ngày hội văn hóa Tà Ôi và các dân tộc xã A Ngo” lần thứ 3 năm 2014 các làng, bản thu thập trưng bày các hiện vật văn hóa vật […]

Để chuẩn bị cho Ngày hội văn hóa Tà Ôi và các dân tộc xã A Ngo” lần thứ 3 năm 2014 các làng, bản thu thập trưng bày các hiện vật văn hóa vật thể tại Nhà sinh hoạt cộng đồng.

 

Tổ chức đánh giá tại cộng đồng về giá trị và hiện trạng văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian và làm nhà sàn biểu trưng… Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 45 năm đồng bào các DTTS huyện A Lưới mang họ Bác Hồ góp phần thực hiện Đề án “Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020”.
 

 

Tối ngày 30/8/2014:
Khai mạc tuần lễ văn hóa Tà Ôi. Trình diễn văn nghệ với sự tham gia của nhiều nghệ nhân và các ban văn nghệ của các thôn.
 

 


Ngày 31/8/2014:
 

Tổ chức các hoạt động đánh giá bảo tồn tại nhà sàn các làng. Tổ chức các hoạt động trình diễn nghề truyền thống.

 Buổi trưa: Nhóm ẩm thực của các làng trình diễn, thao tác các món ăn. Sau khi trưng bày các món ăn thì sẽ đón tiếp và giao lưu với đại biểu tại nhà sàn. Các làng tổ chức liên hoan mừng Tết Độc lập tại nhà sàn của làng mình và giao lưu giữa các làng kết nghĩa với nhau.




Sinh hoạt cùng cộng đồng địa phương

 


Buổi chiều: tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống: Bắn cung, ném lao, đi cà kheo, đi cầu khỉ, đẩy gậy, vật chân.

Cùng với chương trình thì còn có các hoạt động như tái hiện lại hình ảnh sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Tà Ôi gắn với thiên nhiên và sản xuất nương rẫy.
 

Địa điểm tái hiện các hoạt động này diễn ra tại con suối ở làng A Diên, xã A Ngo. Ở đây người dân sẽ mang áo quần truyền thống nguyên bản của dân tộc mình như nam mang khố, nữ thì mặc váy. Dựng lại các cách lây nước suối về làng, cách bẫy thú, bắt cá suối. Ngoài ra tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn A Diên sẽ trưng bày các hiện vật văn hóa vật thể của người Tà Ôi, các nghệ nhân trình diễn nghề thủ công truyền thống như đan lát, làm khèn, làm nhạc cụ…

 


          19h00’ – 21h00’: Giao lưu nghệ thuật giữa đơn vị Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế và đội văn nghệ công đoàn.

           21h00’- 23h00’: Tổ chức giao lưu lửa trại
 

Ngày 1/9/2014:
 

 Từng làng tổ chức ăn bữa sáng và chuẩn bị các nội dung hoạt động.

Sau đó các cụm, các đơn vị sẽ tham gia giao hữu bóng chuyền nam, nữ.

 10h00’- 11h30’: Tổng kết bế mạc tuần lễ văn hóa. Khen thưởng các đơn vị xuất sắc.

Nếu chưa có dự định gì cho kỳ nghỉ lễ 2/9, thì hãy về với A Lưới để có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc, nét độc đáo và đậm đà bản sắc ở nơi đây, được thưởng thức các món ăn mới lạ, chiêm ngưỡng và thăm thú vùng đất còn hoang sơ trù phú này.

 

Theo TT. Du Lịch A Lưới

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 321
  • Khách viếng thăm: 317
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 59909
  • Tháng hiện tại: 3186140
  • Tổng lượt truy cập: 92077713
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012