Lãnh đạo huyện A Lưới sang thăm và tặng quà tại bản Ka Lô, Kà Lừm, Sê Kông, Lào

Đăng lúc: Thứ năm - 20/12/2018 03:50 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Hướng tới kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Lào (15/01/1975 – 15/01/2019), trong lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào, chúng ta tự hào có người bạn, người đồng chí gần gũi, đầy tình nghĩa: nhân dân Lào anh em.
Sáng ngày 20/12/2018, phái đoàn Lãnh đạo huyện A Lưới do Bà Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn; Ông Hồ Văn Ngưm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Ông Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự; Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ông Hồ Quyết Thắng, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy A Lưới cùng các vị đại diện các phòng ban trong huyện.
 
Phái đoàn đã thăm hỏi, trao tặng quà tại Đồn Công an Lào; Đại đội Bảo vệ biên giới 531 của Lào và Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt; hành trình tiếp tục vào bản Ka Lô để trao quà đến 90 hộ dân đang sinh sống rải rác tại đây, hơn 400 nhân khẩu, nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, học bỗng có giá trị đến các hộ nghèo nói trên, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của đồng bào tại nước bạn, góp phần vào sự gắn kết tình hữu nghị anh em, không ngừng phát triển tốt đẹp của hai nước Việt - Lào nói chung và địa bàn huyện A Lưới nói riêng mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện A Lưới thường xuyên sang thăm và làm việc với lãnh đạo huyện Kà Lừm, hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tộc nói chung, chính quyền hai huyện Kà Lừm - A Lưới  nói riêng; phổ biến, tuyên truyền lịch sử quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, mối quan hệ giữa chính quyền hai huyện, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ của hai huyện về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, mối quan hệ giữa hai huyện Kà Lừm - A Lưới.

Việt Nam trước sau như một luôn đặc biệt coi trọng và sẽ làm hết sức mình để cùng nhân dân Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, trong sáng hiếm có giữa hai dân tộc như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và Chủ tịch Souphanouvong: “Tình đoàn kết Lào - Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.
 
Hằng năm, hai bên luân phiên nhau chủ trì Hội đàm thường niên giữa đoàn đại biểu lãnh đạo của 2 địa phương, cũng như tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, ban ngành chính quyền hai huyện nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chuyên môn, tạo điều kiện giúp nhau cùng phát triển, quan tâm hợp tác các lĩnh vực QPAN, y tế, giáo dục, nông nghiệp...
 
Với tinh thần hữu nghị, dù đường xá xa xôi, xe của phái đoàn vẫn vào đến tận bản để trao tận tay đến với bà con nên việc phát quà cũng tiến hành thuận lợi và thành tựu viên mãn.  
 
Qua chuyến công tác thiện nguyện thực tế này, những thành viên trong phái đoàn vô cùng cảm kích trước sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ biên phòng Việt Nam nói chung và chiến sĩ biên phòng cửa khẩu A Đớt nói riêng không quản ngại khó khăn vất vả để bảo vệ vùng biên giới.

Chùm ảnh ghi nhận được:
 

 




Đoàn thăm Đồn Cửa khẩu Quốc gia Tà Vàng, Nước CHDCND Lào









Thăm và tặng quà đến Đại đội bảo vệ biên giới 531

















Phái đoàn đã đến bản Ka Lô











Vận chuyển tặng phẩm















Thăm hỏi sẻ chia cùng bà con







Phái đoàn lãnh đạo huyện A Lưới










Ông Hồ Quyết Thắng, Chánh văn phòng huyện ủy giới thiệu phái đoàn



Ông Đoàn Văn Nam, Đồn Biên phòng A Đớt thông dịch viên

















Bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới phát biểu





Ông Kê Oi - Bí thư chi bộ, Trưởng bản Ka Lô phát biểu cảm ơn





Trao quà đến bà con

































Thăm và tặng quà đến chi cục Hải quan A Đớt










Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 334
  • Khách viếng thăm: 326
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 63854
  • Tháng hiện tại: 2871997
  • Tổng lượt truy cập: 88676600
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012