Mang Tết đến với các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện TƯ - Huế

Đăng lúc: Thứ năm - 15/02/2018 09:00 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Ngày Tết không chỉ là ngày để con cháu hướng về tổ tiên với tấm lòng tri ân, hiếu kính mà còn là dịp để những người thân trong gia đình quây quần, tề tựu dùng với nhau bữa cơm đầu năm đầm ấm nghĩa tình. Thế nhưng hạnh phúc tưởng chừng như bình dị giản đơn nhưng hóa ra rất xa xôi! Không phải ai cũng có sức khỏe lành mạnh để chuẩn bị một cái “Tết” tươm tất, đủ đầy! sum vầy hạnh phúc.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi 
Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam 
Dù đi đâu ai cũng nhớ 
Về chung vui bên gia đình. (Ngày Tết Quê Em - Sáng tác: Từ Huy)
 
Khoảnh khắc thiêng liêng đất trời giao hòa, lòng người lại nao nao đến khó tả. Ngày Tết không chỉ là ngày để con cháu hướng về tổ tiên với tấm lòng tri ân, hiếu kính mà còn là dịp để những người thân trong gia đình quây quần, tề tựu dùng với nhau bữa cơm đầu năm đầm ấm nghĩa tình. Thế nhưng hạnh phúc tưởng chừng như bình dị giản đơn nhưng hóa ra rất xa xôi! Không phải ai cũng có sức khỏe lành mạnh để chuẩn bị một cái “Tết” tươm tất, đủ đầy! sum vầy hạnh phúc.
 
Đối với những bệnh nhân hiểm nghèo không được về đoàn tụ bên người thân, những ngày Tết trôi qua trong cô đơn lạnh lẽo! âm hưởng ngày xuân chìm sâu thăm thẳm trong tiếng thở dài trên giường bệnh!
 
Để xoa dịu nỗi đau với những người bệnh phải ở lại điều trị, tối ngày 30 tháng 12 năm Đinh Dậu (15/02/2018), trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa Tết Mậu Tuất tại Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện TƯ Huế, Đại đức Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tâm Phương; Đại đức Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực - Thích Tín Nhơn; Ông Hoàng Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; và các Phật tử trong Gia đình Hương Sen đã đến chúc Tết và trao hơn 350 bao lì xì đến các bệnh nhân đang điều trị ở các khoa tại bệnh viện Trường Đại học Y và Bệnh viên Trung Ương Huế.
 
Không khí đêm giao thừa ở các Khoa - Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện TƯ Huế trở nên ấm áp hơn với hình ảnh quý Thầy thăm chúc sức khỏe đồng thời trao những phong bao lì xì mang đến tận giường bệnh trao tặng các bệnh nhân, nhằm động viên tinh thần của bà con đang được điều trị tại đây đón Tết Mậu Tuất đầm ấm hơn. Đây là những món quà ý nghĩa, chứa đầy tình người mà chư Tôn đức, quý Phật tử mang lại cho các bệnh nhân và người nhà trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Ban Trị sự chân thành niệm ân Phật tử Đinh Trọng Đức và các sinh viên, học sinh của Duc Dinh Center và Lend a Hand tại Hoa Kỳ; Gia đình Đạo hữu Trần Tám, Mai Thị A phát tâm giúp đỡ các bệnh nhân trong đêm giao thừa Tết nguyên đán - Xuân Mậu Tuất.

PV ghi nhận hình ảnh:
 

 
Đại đức Trưởng Ban Trị sự - Thích Tâm Phương, Đại đức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tín Nhơn và quý Phật tử trao quà đến các bệnh nhân tại 2 bệnh viện. 
 

 






































































 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 520
  • Khách viếng thăm: 511
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 61456
  • Tháng hiện tại: 2869599
  • Tổng lượt truy cập: 88674202
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012